Bỉ sẽ áp dụng “cái chết êm ái” cho bệnh nhi?

Tin từ hãng tin AFP (Pháp), ngày 27-11, Ủy ban Các vấn đề tư pháp và xã hội Thượng viện Bỉ đề xuất dự thảo dự luật cho phép các bác sĩ kết thúc êm ái cuộc sống đau đớn của bệnh nhi không cứu chữa được.

Để đi đến quyết định này cần có sự hội chẩn, tiên lượng của một hội đồng y khoa về tình hình sức khỏe bệnh nhi và phải được cha mẹ bệnh nhi đồng ý.

Dự thảo sẽ được Quốc hội bàn bạc trong thời gian tới. Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy 3/4 dân Bỉ ủng hộ đề xuất này.

Đến nay trên thế giới chỉ mới có ba nước có luật cho phép bác sĩ áp dụng “cái chết êm ái” cho bệnh nhân bế tắc về y tế. Năm 2002, Hà Lan và Bỉ cùng thông qua luật. Tuy nhiên, trong khi Hà Lan mở rộng tuổi bệnh nhân áp dụng “cái chết êm ái” xuống đến 12 thì Bỉ chỉ áp dụng cho bệnh nhân trưởng thành. Luxembourg cũng thông qua luật này cho bệnh nhân trưởng thành vào năm 2009. Các bác sĩ chỉ có quyền áp dụng “cái chết êm ái” trong điều kiện bệnh nhân còn tỉnh táo, sáng suốt, tình nguyện và thường xuyên lặp lại yêu cầu được chết.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm