Bị rắn độc cắn, cần đến ngay bệnh viện nào?

(PLO)- Theo BS Dũng, nếungười lớnbị rắn độc nói chung và rắn lục đuôi đỏ nói riêng cắn thì nhanh chóng đưa tớiBVChợ Rẫy, BV Trưng Vương,BV Nhân dân 115, BV quận Thủ Đức. Riêngtrẻ embị rắn độc cắn thì đưa đếnBV Nhi đồng 1 hoặcBV Nhi đồng 2.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 4-7, bà Nguyễn Thị Hai (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) cho biết thông tin rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại địa phương khiến bà lo lắng. “Tôi thuộc quận vùng ven, quanh nhà có nhiều bụi rậm, kênh rạch nên nguy cơ rắn lục đuôi đỏ xuất hiện rất cao. Nhà lại có nhiều cháu nội, cháu ngoại, chẳng may bị rắn lục đuôi đỏ cắn thì không biết xử lý thế nào. Tôi nghe nói nếu bị rắn cắn thì nên đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Nhà tôi ở gần Trạm Y tế phường Thạnh Lộc và BV quận 12, vậy những nơi này có điều trị rắn lục đuôi đỏ cắn không? Tôi chỉ sợ đi lòng vòng không đúng chỗ điều trị rắn độc cắn thì nguy hiểm đến tính mạng” – bà Hai lo lắng.

Pháp Luật TP.HCM chuyển thắc mắc của bà Hai đến BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM. BS Dũng cho biết hiện nay các trạm y tế phường, xã và nhiều BV ở TP.HCM chưa đủ năng lực để điều trị rắn độc cắn.

Theo BS Dũng, nếu người lớn bị rắn độc nói chung và rắn lục đuôi đỏ nói riêng cắn thì nhanh chóng đưa tới BV Chợ Rẫy (điện thoại 08.38664137 và bấm số nội bộ 144) hoặc liên hệ BV Trưng Vương (điện thoại 08.38656744), BV Nhân dân 115 (điện thoại 08.38652368), BV quận Thủ Đức (điện thoại 08.38963194). Riêng trẻ em bị rắn độc cắn thì đưa đến BV Nhi đồng 1 (điện thoại 08.38346803) hoặcBV Nhi đồng 2 (điện thoại 08.38295723).

Liên quan đến cách phòng ngừa rắn độc cắn, BS Dũng khuyên các hộ dân nên phát quang bờ cây, bụi rậm quanh nhà; không bắc giàn hoa, dây leo… Bên cạnh đó, trồng sả hoặc rắc bột lưu huỳnh quanh nhà. Khi làm việc ở đồng ruộng hoặc những nơi nghi có rắn độc phải đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài, đi giày cao cổ và nên khua gậy xua đuổi rắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.