BHXH Việt Nam thực hiện xong việc hỗ trợ 375.000 doanh nghiệp

(PLO)- BHXH Việt Nam điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 375.000 doanh nghiệp, tương ứng hơn 11 triệu lao động.

BHXH Việt Nam cho biết sau hơn một tháng triển khai gói an sinh 26.000 tỉ đồng, ngành đã hoàn thành chính sách cho nhiều người sử dụng lao động và doanh nghiệp.

Cụ thể, tính đến hết ngày 5-8, đã hoàn tất việc gửi thông báo điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 375.000 doanh nghiệp, tương ứng 11,238 triệu lao động. Áp dụng cho thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 6-2022, tổng số tiền được điều chỉnh giảm thu này là khoảng 4.322 tỉ đồng.

Cạnh đó, hệ thống BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 184 đơn vị sử dụng lao động trên 28 tỉnh, thành phố, với 23.637 người tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, tổng số tiền hơn 150 tỉ đồng.

BHXH các tỉnh đã xác nhận danh sách cho 209.491 lao động của 12.271 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 59/63 tỉnh, thành phố.

Các dịch vụ công trực tuyến của ngành bảo hiểm giúp việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được nhanh và chính xác hơn.

Trong đó có 134.972 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 11.486 đơn vị; 8.799 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 343 đơn vị; 31.721 người lao động được doanh nghiệp đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 104 đơn vị…

“Việc ngành BHXH Việt Nam triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp góp phần tháo gỡ khó khăn cho người lao động, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện để phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất, đẩy lùi dịch COVID-19” - lãnh đạo BHXH cho hay.

Kết quả trên của ngành cũng phản ánh việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công Quốc gia hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác, đúng người hưởng, không bị trùng lặp, không có tình trạng trục lợi chính sách.

Đặc biệt, đã giúp giảm việc đi lại, tiếp xúc của người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH trong việc giải quyết chế độ, chính sách, nhằm hạn chế khả năng lây lan dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.