BHXH Việt Nam phải tinh gọn ở trung ương, tỉnh phải giảm 24,6% đầu mối

(PLO)- Phó Thủ tướng yêu cầu BHXH Việt Nam thực hiện tinh gọn bộ máy theo hướng, chỉ giữ các đơn vị "xương sống" ở Trung ương, thu gọn đầu mối bảo hiểm các tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-12, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với các bộ, ngành về sắp xếp, tinh gọn bộ máy Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã báo cáo khái quát về mạng lưới BHXH, tính đặc thù và công tác quản lý quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Ông Mạnh nói thực tế những năm gần đây BHXH Việt Nam đã triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Với tình hình mới, BHXH Việt Nam xây dựng phương án chuyển từ trực thuộc Chính phủ về trực thuộc Bộ Tài chính. Tổ chức thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, ngành đề xuất việc sắp xếp tinh gọn bộ máy ở cấp trung ương như sau: Hiện BHXH Việt Nam có 21 ban và tương đương, sẽ triển khai sáp nhập, hợp nhất để giảm 5 đơn vị.

BHXH Việt Nam
Phó Thủ tướng yêu cầu thu gọn đầu mối bộ máy BHXH ở Trung ương. Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Tương tự, BHXH các tỉnh cũng sẽ sắp xếp để giảm 24,6% đầu mối. Ở cấp huyện cũng tiếp tục tinh gọn, tổ chức mô hình liên huyện tại các địa phương thuận lợi, đồng thời có tính toán tới đặc thù những huyện khó khăn, qua đó sẽ giảm đầu mối BHXH cấp huyện…

BHXH Việt Nam cũng nêu các đề xuất liên quan đến việc quản lý bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); triển khai thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định mới.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Y tế, Nội vụ, Tư pháp… khẳng định sự cần thiết và đồng tình, thống nhất cao việc tổ chức BHXH Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu sắp xếp phải gọn nhẹ hơn trước, hoạt động hiệu quả hơn, chi thường xuyên ít hơn và mức độ đầu mối phải giảm tối thiểu 15%; giảm bớt khâu trung gian; phân cấp phân quyền mạnh hơn, rõ hơn; ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt mạnh mẽ.

Tuy nhiên, ông yêu cầu bộ máy làm việc phải giữ ổn định để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị BHXH Việt Nam tính toán tên gọi cho phù hợp với một quỹ Nhà nước ngoài ngân sách ở tầm quốc gia, đặt tại Bộ Tài chính nhưng hoạt động độc lập theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính liên tục, liên hoàn, phục vụ người dân tốt nhất, mọi lúc, mọi nơi. Bộ Tài chính chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý việc tinh gọn đầu mối bộ máy BHXH ở Trung ương, chỉ giữ các đơn vị "xương sống", sáp nhập, hợp nhất các đơn vị có tính chất tương đồng; thu gọn đầu mối bảo hiểm các tỉnh.

Đối với các huyện miền núi, do đặc thù địa hình nên giữ nguyên. Còn khu vực đồng bằng có thể thu gọn lại và thành lập mô hình BHXH liên huyện.

BHXH Việt Nam vẫn quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, BHYT như hiện nay.

Trên tinh thần đó, ông Mạnh yêu cầu BHXH Việt Nam tiếp thu ý kiến để hoàn thiện, gửi báo cáo đúng thời gian quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.