BHXH quyết nói không với sổ hộ khẩu

(PLO)- BHXH Việt Nam chỉ đạo các tỉnh nói không với sổ hộ khẩu khi người dân làm thủ tục hành chính liên quan đến BHXH.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

BHXH Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các BHXH các tỉnh, thành nói không với sổ hộ khẩu. Cụ thể, khi người dân làm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH thì không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 104/2022 sửa đổi các nội dung liên quan đến đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi làm dịch vụ công, BHXH Việt Nam đã rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính, dịch vụ công của ngành.

BHXH quyết nói không với sổ hộ khẩu
Toàn ngành BHXH quyết nói không với sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân

Đến nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam không còn quy định nào yêu cầu cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Các nội dung liên quan thì BHXH Việt Nam đã hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nên hoàn toàn có thể tự tra cứu, để đối soát thông tin của công dân...

Với kết quả như vậy, toàn ngành BHXH đã có thể nói không với sổ hộ khẩu. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính không được yêu cầu người dân cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu.

Trường hợp cần xác thực thông tin cư trú thì các cơ quan BHXH có ba cách: (1) Tra cứu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ; (2) Kiểm tra qua tài khoản định danh điện tử của công dân trong ứng dụng VneID; (3) Sử dụng thiết bị kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đọc mã QRCode hoặc đọc chíp trên căn cước của người dân đến làm thủ tục.

Chỉ khi thực hiện hết ba giải pháp trên mà không có dữ liệu xác thực thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ mới được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú, như giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.