BHXH ngắn hạn tránh được tình trạng doanh nghiệp 'lách luật'

(PLO)- Việc đóng BHXH bắt buộc cho lao động ngắn hạn dưới ba tháng là một chính sách của Nhà nước nhằm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội.

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2018 trong quân đội.

Theo đó, Bộ Quốc phòng nhận định việc đóng BHXH bắt buộc cho lao động ngắn hạn dưới ba tháng là một chính sách của Nhà nước nhằm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội. Quy định mới sẽ giúp nhóm lao động này được tham gia BHXH, được trợ giúp khi gặp rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm. Hạn chế tình trạng doanh nghiệp “lách luật”, chỉ ký hợp đồng dưới ba tháng với người lao động.

BHXH là chính sách nhân văn giúp người lao động có chỗ dựa khi về già.

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bộ Quốc phòng cho biết Luật BHXH sửa đổi quy định đến năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH điện tử, trình tự thủ tục giải quyết các chế độ BHXH bằng phương thức giao dịch điện tử. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo BHXH Bộ Quốc phòng chủ động chuẩn bị nguồn lực và đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, bồi dưỡng kiến thức tin học cơ bản cho cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH.

Ngoài ra, trong năm 2018, Bộ Quốc phòng đã giải quyết các chế độ BHXH cho 127.857 trường hợp. Trong đó, hưu trí 6.494 trường hợp, phục viên, xuất ngũ 108.177 trường hợp, thôi việc 28 trường hợp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 469 trường hợp, tử tuất 599 trường hợp…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.