Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng xoay xở đủ cách giảm quá tải

(PLO)- Việc khám chữa bệnh ung thư ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng quá tải trước nhu cầu lớn của người bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Nỗ lực giảm quá tải, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng kê thêm giường, mở thêm giờ khám

Những ngày đầu tháng 8, nhiệt độ ở TP Đà Nẵng tăng cao khiến không khí thêm nóng nực, oi ả, nhất là tại các bệnh viện, nơi bệnh nhân đang phải vật lộn với bệnh tật.

chữa bệnh ung thư
Bệnh viện có nhiều hạng mục xuống cấp. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Nhường nhau từng chỗ nằm

Tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, việc bệnh nhân chữa bệnh ung thư phải nằm giường xếp, tự mang quạt điện từ nhà đến để tìm chút gió mát không còn xa lạ.

Ở hầu hết phòng bệnh, bệnh nhân phải nằm trên những chiếc ghế xếp thô cứng, chật chội.

Chị Nguyễn Hàn Giang (49 tuổi, phường Sơn Trà) đang chữa bệnh ung thư suốt trong 6 tháng qua. Chị gần như không được nằm giường cho bệnh nhân mà phải nằm trên chiếc giường xếp do bệnh viện cung cấp.

Chị Giang tâm sự từ ngày vào chữa trị đến nay, số ngày chị được nằm trên giường bệnh có nệm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lượng bệnh nhân đến điều trị quá đông, rất nhiều người phải dùng giường xếp như chị.

chua-benh-ung-thu.jpg
Bệnh nhân phải mang quạt điện từ nhà lên để sử dụng, phải nằm giường xếp. Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Tôi phát hiện bệnh sớm nên đỡ đau hơn những người khác. Bệnh nhân trong phòng cũng thường nhường giường cho những người nặng hơn. Mỗi lần truyền hoá chất, mong có cái giường nệm, phòng mát mẻ nằm cho đỡ mệt mà khó quá”, chị Giang nói.

Các bệnh nhân khác cũng chia sẻ phòng bệnh không có quạt điện, không có giường bệnh. Ngoài nằm giường xếp, họ phải tự mang quạt điện ở nhà lên bệnh viện để chống chọi với cái nóng mùa hè oi bức. Mọi người đều mong ước được chữa bệnh ung thư trong điều kiện tốt hơn.

Nhìn bệnh nhân thiếu thốn rất xót xa

Trước tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư, không đủ phòng và giường bệnh, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tận dụng một số phòng trống trước đây để kê thêm giường xếp cho bệnh nhân nằm.

Tuy nhiên, những phòng này không được thiết kế theo tiêu chuẩn phòng bệnh ban đầu dẫn đến thiếu quạt, thiếu giường.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, chia sẻ sau 12 năm đưa vào sử dụng hiện bệnh viện đã quá tải. Bệnh viện được Sở Y tế TP Đà Nẵng phê duyệt 650 giường bệnh, tuy nhiên có thời điểm phải tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân.

"Lượng bệnh nhân đông đổ về dẫn đến tình trạng quá tải, cơ sở vật chất của bệnh viện không đáp ứng nổi", bác sĩ Hùng thông tin.

bac-si.jpg
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trăn trở về việc thiếu giường bệnh, cơ sở xuống cấp. Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Qua thời gian dài đưa vào hoạt động, hiện bệnh viện đã có nhiều hạng mục xuống cấp. Thiếu giường bệnh cho bệnh nhân dẫn đến việc khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn. Bệnh nhân phải nằm giường xếp. Nhìn bệnh nhân như vậy chúng tôi rất xót xa nhưng không thể làm gì khác”, bác sĩ Hùng nói.

Để giải quyết những vấn đề trên, trước mắt bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm tình trạng quá tải, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh như khám theo hẹn trước, khám ngày thứ 7. Bệnh viện cũng thành lập khu điều trị ban ngày và đầu tư các thiết bị, hệ thống máy móc như máy MRI, CT, nội soi…

Để giảm tải và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn, bệnh viện hiện đang phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đề xuất dự án Đầu tư xây mới khối điều trị nội trú 400 giường bệnh.

"Bệnh viện cũng sẽ nâng cấp, cải tạo các khối nhà hiện trạng để đáp ứng khoảng 1.000 giường bệnh đến năm 2030 theo quy hoạch của ngành cũng như của TP Đà Nẵng", bác sĩ Hùng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.