Bệnh viện Mắt TP.HCM được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố

(PLO)- UBND TP.HCM đã quyết định xếp hạng di tích cấp TP đối với hai di tích kiến trúc nghệ thuật là Nhà Thiếu nhi và Bệnh viện Mắt TP.

UBND TP.HCM vừa có quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp TP.

Theo đó, UBND TP.HCM đã quyết định xếp hạng di tích cấp TP đối với hai di tích kiến trúc nghệ thuật là Nhà Thiếu nhi TP.HCM (169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu) và Bệnh viện Mắt TP.HCM (280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Đồng thời, xếp hạng di tích cấp TP đối với di tích lịch sử căn cứ quận Gò Môn (1961-1969) tại ấp An Bình, xã Trung An, huyện Củ Chi.

UBND TP.HCM nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ tại các di tích nêu trên. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở khu vực di tích phải được phép của Chủ tịch UBND TP.

Sở Văn hoá và Thể thao cùng chính quyền các địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với di tích được xếp hạng nêu trên.

bv-mat-hgiang.jpg
Bệnh viện Mắt TP.HCM được xếp hạng di tích cấp TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bệnh viện Mắt TP.HCM với chuyên khoa hạng I, là cơ sở nhãn khoa đầu ngành của TP. Đây là công trình do dòng Saint Paul của Pháp xây theo kiến trúc Pháp từ những năm 1930. Sau đó, bệnh viện được đổi thành Trung tâm Mắt và được chính thức đổi tên thành Bệnh viện Mắt từ năm 2002.

Còn Nhà Thiếu nhi TP.HCM thành lập từ tháng 6-1975 tại số 55 Nguyễn Đình Chiểu với tên gọi Câu lạc bộ Thiếu nhi, sau này được dời đến số 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Năm 1979, Câu lạc bộ Thiếu nhi TP được đổi tên thành Nhà văn hóa Thiếu nhi. Đến tháng 8-1986, UBND TP.HCM quyết định đổi tên thành Nhà Thiếu nhi TP.HCM cho đến nay.

Còn căn cứ quận Gò Môn là địa danh được Khu ủy Sài Gòn - Gia Định quyết định hợp nhất hai địa phương Gò Vấp và Hóc Môn thành quận Gò Môn từ tháng 5-1961, nay là các quận Gò Vấp, 12 và huyện Hóc Môn, Củ Chi.

Đây là địa bàn trọng điểm để chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng toàn vùng, góp phần vào công cuộc chiến đấu thống nhất đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.