Bệnh viện không cho bỏ thai bị nhiễm Rubella?

Cuối tháng 1-2012 tôi đến khám thai tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, TP.HCM. Khi khám thai và làm xét nghiệm kiểm tra, bác sĩ phát hiện tôi nhiễm bệnh Rubella.

 Tuy nhiên, bác sĩ không cho bỏ thai mà bảo tôi tái khám và tiếp tục theo dõi thai. Tôi đang mang thai 14 tuần và rất lo sẽ sinh con bị dị tật do tôi nhiễm Rubella. Vì sao bác sĩ không cho tôi bỏ thai và việc để thai như vậy có nguy hiểm không, con tôi sinh ra có bị dị tật không?

ĐẶNG THỊ HUYỀN (TP.HCM)
- Bác sĩ Trần Ngọc Hải (phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện phụ sản Từ Dũ) trả lời:Để xác định thai có bị nhiễm Rubella trong quá trình mang thai đôi khi khó khăn và phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm thai phụ nhiễm bệnh. Khi nhiễm Rubella, có lúc người bệnh không biểu hiện triệu chứng ra ngoài như: sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, nổi mề đay..., thậm chí hoàn toàn bình thường. Do đó, để xác định chính xác lúc thai phụ bị nhiễm Rubella có khi rất khó. Chị cho biết nhiễm Rubella nhưng nhiễm lúc nào thì chưa được biết và có khả năng gây bệnh cho thai nhi hay không mới thật sự quan trọng. Ngoài ra, không phải lúc nào mẹ bị nhiễm Rubella cũng có thể gây dị tật cho thai nhi. Nếu chị bị nhiễm Rubella trước khi có thai và hiện chỉ có kháng thể IgG và IgM (-) trong máu thì không đáng lo ngại. Nếu chị và gia đình vẫn chưa yên tâm, bệnh viện xin mời chị đến phòng khám tiền sản của Bệnh viện Từ Dũ để được tư vấn cụ thể và rõ hơn. Theo L.TH.H. (TTO) ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm