Bệnh viện đề nghị xử lý hình sự người tung tin bậy về COVID-19

(PLO)- BV đa khoa Trung ương Cần Thơ đề nghị công an xử lý hình sự nhóm đối tượng nói bệnh viện có bệnh nhân nhiễm COVID-19 và yêu cầu bồi thường.

Ngày 27-3, BS CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc BV đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTW), cho biết nơi đây đã có văn bản gửi Công an TP Cần Thơ và Sở TT&TT đề nghị xử lý hình sự nhóm đối tượng tung tin vịt bệnh viện có bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Như PLO đưa tin, mới đây Công an TP Cần Thơ phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT mời làm việc đối với NTT (32 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, đang học văn bằng 2 một trường đại học trên địa bàn Cần Thơ) vì đã tung tin có một bệnh nhân cấp cứu tại BV ĐKTW Cần Thơ và dương tính với COVID-19.

Đối tượng NTT - người tung tin BV đa khoa Trung ương Cần Thơ có bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cụ thể, T. đã soạn tin nhắn có nội dung “Lớp ơi? thông tin từ đa khoa trung ương CT có một bệnh nhân thuộc diện cách ly nhưng bị tai nạn nên cấp cứu tại ĐKTW, khi vào không báo cáo dịch tễ, khi phẫu thuật xong gia đình mới báo, xét nghiệm nhanh, dương tính. Hiện tại đã chuyển mẫu test lên Sài Gòn, hiện đang cách ly nguyên khoa cấp cứu của ĐKTW. Dự là tối nay sẽ công bố kết quả. Em thông tin đến các anh/chị. Thông tin cách ly nguyên khoa cấp cứu là chính xác do bạn Trung làm bên đó”. Sau đó T. đã gửi cho 33 người cùng lớp nội dung thất thiệt này.

Theo BV ĐKTW Cần Thơ, việc đối tượng tung tin sai sư thật như trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh viên, nhân viên y tế và cả các bệnh nhân của bệnh viện.

Cụ thể, thông tin sai sự thật gây tâm lý bất ổn trong nhân viên y tế, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, sau khi xuất hiện thông tin trên, số bệnh nhân mắc bệnh mãn tính (tăng huyết áp, tiểu đường...) đến ngày hẹn khám nhưng không đến. Sau đó, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì đã không uống thuốc theo chỉ định.

Bên cạnh đó, lượng bệnh nhân đến khám tại đơn vị đã giảm nghiêm trọng (từ 1.500 ca/ngày giảm xuống dưới 1.000 ca/ngày). Bệnh viện là đơn vị tự chủ về kinh tế, việc giảm sút số lượng bệnh nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân viên.

Ngoài ra, thông tin gây tâm lý hoang mang, bất ổn ngoài xã hội, không tin tưởng vào các biện pháp kiểm soát mà ngành y tế toàn thành phố quyết tâm thực hiện.

Mặt khác, nhóm đối tượng này được đào tạo chuyên ngành y, dược nhưng lại tạo dư luận bất an trong xã hội. Do đó BV ĐKTW Cần Thơ đề nghị ngành chức năng xem xét xử lý hình sự nhóm đối tượng này để răn đe. Đồng thời, yêu cầu những người này công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho bệnh viện…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.