Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị thành công cho nghệ sĩ Thanh Tuấn bị nhồi máu cơ tim

(PLO)- Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã điều trị thành công cho nghệ sĩ Thanh Tuấn bị ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp tắc 3 nhánh mạch vành kèm mạch máu vôi hóa nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin nơi đây đã điều trị thành công cho nghệ sĩ Thanh Tuấn bị ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp tắc 3 nhánh mạch vành kèm mạch máu vôi hóa nặng.

Theo bệnh viện, đây là trường hợp có tỉ lệ tử vong rất cao, di chứng nặng nề nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời.

Trước tình huống nguy cấp đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn, phối hợp điều trị đa chuyên khoa và áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại như thiết lập ECMO (tim phổi nhân tạo) cấp cứu tại phòng thông tim kết hợp với can thiệp mạch vành (khoan cắt mảng vôi hóa, nong bóng, đặt stent...).

Đồng thời, ê-kíp cũng thực hiện nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu bảo vệ não như điều trị nhiệt độ mục tiêu (hạ thân nhiệt), ECMO hỗ trợ tim, lọc máu liên tục, thở máy…

Bằng sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của đội ngũ ê-kíp điều trị, hiện nghệ sĩ Thanh Tuấn đã có thể tự ăn uống, sinh hiệu ổn định, chức năng tim cải thiện 40%, các cơ quan khác hồi phục gần như hoàn toàn và dự kiến có thể xuất viện trong tuần này.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn
Nghệ sĩ Thanh Tuấn (phải)

Trước đó, như PLO đưa tin, theo thông tin từ người nhà, nghệ sĩ cải lương Thanh Tuấn được cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều 25-3.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Tuấn sinh năm 1948, tên thật là Nguyễn Thanh Liêm, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Ông có niềm đam mê với cải lương từ nhỏ, sau đó theo học thầy Bảy Trạch. Ông là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng cùng thời với NSND Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Trọng Hữu...

Năm 1965, ông đầu quân vào gánh cải lương Bạch Liên Hoa của bầu hề Ty. Sau đó, ông được giao vai chính Nguyễn Hoàng Minh trong vở Tướng cướp Bạch Hải Đường.

Thời đỉnh cao, nghệ sĩ cải lương Thanh Tuấn thu 500 đến 600 bài, trong đó có nhiều bài, tuồng tích ghi dấu ấn riêng.

Những vở cải lương giúp tên tuổi của nam nghệ sĩ đi vào lòng khán giả như: Tần Nương Thất, Tướng cướp Bạch Hải Đường, Đường gươm Nguyễn Bá, Nỗi lòng Chu Văn An, Người câu bóng trăng, Khói sóng tiêu tương, Người tình trên chiến trận, Xuân này con không về…

Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2007 và danh hiệu NSND năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.