Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên 237 trâu, bò ở Hà Tĩnh

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tiêu hủy 11 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục và đang tích cực phòng, chống dịch. 

Cho đến chiều tối 23-1, bệnh viêm da nổi cục đã xuất hiện trên 237 con trâu, bò của các hộ dân ở tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lần đầu tiên ở khu vực này xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò khiến nông dân đang lo lắng.

Bò mẹ và bê con của người dân ở xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: BHT. 

Từ tháng 12-2020, ba con bò của một hộ dân ở xã Phú Phong (huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh) xuất hiện nổi từng cục sần trên da, sưng hạch, có các nốt sần ở da đầu, cổ, chân; viêm mũi, viêm kết mạc rồi sốt, u nhược, kém ăn…Sau đó, bệnh trên xuất hiện tại các đàn bò của nông dân ở huyện Lộc Hà, Thạch Hà (Hà Tĩnh) và lây lan nhanh.

Theo Cục Thú Y vùng III (thuộc Cục Thú Y, đóng tại TP Vinh, Nghệ An), qua xét nghiệm bằng phương pháp Realtime-PCR các mẫu bệnh phẩm ở Hà Tĩnh gửi ra cho kết quả dương tính với virus viêm da nổi cục LSDV trên trâu bò.

Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng III đóng tại TP Vinh, Nghệ An. 

Theo ông Trần Hậu Sinh- Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Thạch Hà, lần đầu tiên ở Hà Tĩnh bị bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và cộng với thời tiết mưa rét kéo dài nên công tác phòng, chống gặp khó khăn.

“Một trong những nguyên nhân chính làm lây lan viêm da nổi cục trên trâu bò là do con ve, mòng, ruồi, muỗi và cần xử lý phun diệt côn trùng…”- ông Sinh nói.

Thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, đến nay bệnh viêm da nổi cục đã xảy ta tại 17 xã thuộc 5 huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê và TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Tổng số trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục là 237 con, đã tổ chức tiêu huỷ 11 con.

Cán bộ thú y các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê và TP Hà Tĩnh đang nỗ lực khoanh vùng, phun thuốc, rắc vôi khử trùng và thực hiện các biện pháp dập dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò cứu các đàn trâu bò của bà con nông dân.

Những xóm, xã ở Hà Tĩnh xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đều được khoanh vùng, dập dịch. 

Chi cục Thú y vùng 3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà đang tổ chức triển khai tiêm phòng thí điểm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà). Dự kiến 2.000 liều vaccine phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò được tiêm thử nghiệm tại Hà Tĩnh.

Theo cán bộ thú y, bệnh viên da nổi cục ở trâu bò không lây sang người. Khi người dân có, trâu bò có triệu chứng bệnh thì báo cáo cán bộ thú y và UBND xã sở tại để được triển khai các biện pháp chữa bệnh tránh dịch lây lan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.