Bệnh thủy đậu đang lây lan theo mô hình khác lạ

(PLO)- Nếu như trước, đây trẻ em mắc thủy đậu từ khi còn bé đến hơn 10 tuổi là hết thì hiện nay, thủy đậu xảy ra nhiều ở những người từ 20 tuổi trở lên và lây lan ngược lại cho các em nhỏ chưa chích ngừa.

Theo BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi đồng 1 TP.HCM,  thủy đậu sau Tết đang là giai đoạn vào mùa và sẽ tiếp tục lây lan lên đỉnh điểm từ tháng 2 đến tháng 5 mới có dấu hiệu đi xuống.

Hiện nay, độ tuổi mắc thủy đậu ban đầu gặp rất nhiều ở người lớn từ 20 tuổi trở lên, đặc biệt dễ mắc ở những người chưa từng tiêm ngừa, chưa từng bị thủy đậu. Với đặc tính lây lan nhanh qua đường hô hấp và các nốt mụn, thủy đậu đang có mô hình lây ngược so với trước, tức là từ người lớn lây ngược lại cho trẻ nhỏ. Thủy đậu ở người càng lớn tuổi thì mức độ sẽ càng nặng hơn và ảnh hưởng nhiều hơn đến sức khỏe. Đối với phụ nữ có thai trong vòng ba tháng đầu, thủy đậu dễ dẫn đến các biến chứng cho thai kỳ.

Nếu bị thủy đậu không nên nghe theo truyền miệng để kiêng các loại thức ăn vì dễ dẫn đến suy dinh dưỡng cho trẻ. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Cũng theo BS Khanh, thủy đậu là bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh. Do đó, khi mắc thủy đậu cần có biện pháp cách ly, phòng ngừa an toàn.

“Cần chú ý, khi mắc thủy đậu không nên làm theo các kinh nghiệm dân gian, truyền miệng như kiêng tắm, kiêng gió, tắm gốc rạ, lá tre hay kiêng bất kỳ loại thức ăn nào. Đây hoàn toàn là những ý kiến rất phản khoa học vì dễ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm, nhiễm trùng nặng hơn cho người bị thủy đậu. Đối với người mắc thủy đậu, thực ra mụn nước lên càng ít chứng tỏ sức đề kháng của người đó cao. Còn quan niệm cho mụn trổ càng nhiều thì càng mau khỏi là hoàn toàn sai” - BS Khanh khuyến cáo.

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - BV Nhi đồng 1 TP.HCM. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Cũng theo BS Khanh, hiện nay tình hình chích ngừa thủy đậu ở trẻ em đang ở tình trạng cắt cụt, tức cha mẹ chích cho con một mũi rồi bỏ, không chích đủ. Hiện nay thủy đậu đã có thuốc điều trị đặc hiệu diệt virus là acytlorvir, nếu uống ở 48 giờ đầu khi phát hiện thủy đậu có thể ngăn ngừa được thủy đậu nặng thêm và lây lan nhanh.

"Đối với trẻ mắc thủy đậu, phụ huynh nên cho trẻ ăn uống và tắm, vệ sinh đầy đủ, không kiêng khem dẫn đến suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, cứ để những mụn thủy đậu phát triển bình thường, khi mụn nước tự vỡ thì bôi xanh methylan để tránh lan ra những vùng khác” - BS Khanh nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.