Bệnh nhân tử vong do COVID ở TP.HCM: Nữ nhiều hơn nam, 86,5% trên 50 tuổi

(PLO)- Tính đến hết ngày 16-11, TP.HCM có 17.263 người tử vong vì COVID-19, chiếm 74% tỷ lệ tử vong cả nước; trong đó, có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai.

Chiều 17-11, tại họp báo thông tin về Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 ở TP.HCM, số người tử vong vì COVID-19 được công bố.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, số tử vong cả nước vì COVID-19 đến tối 16-11 là 23,270 người. Trong đó, TP.HCM chiếm 74% trên tổng số tử vong của cả nước với 17.263 người tử vong.

Cũng tại TP.HCM, chia tỷ lệ tử vong vì COVID-19 theo giới tính, thì nam tử vong thấp hơn nữ. Nam chiếm 41,5% và nữ chiếm 58,5%. Lứa tuổi từ 50 tuổi trở lên tử vong chiếm 86,5% tổng số người tử vong tại TP.HCM.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam tại buổi họp báo

Cụ thể, từ 45-49 tuổi chiếm 5%, 50-54 tuổi chiếm 7,8%, 55-59 tuổi 11,6%, 60-64 tuổi là 14,8%, trên 65 chiếm tỷ lệ cao nhất là 52,8%. Trong đó có 38 trẻ em, 62 phụ nữ có thai mất vì COVID-19.

Trong tổng số người tử vong vì COVID-19 tại TP.HCM thì lĩnh vực y tế có ba nhân viên y tế qua đời. Trong đó, có một bác sĩ và một điều dưỡng mất do lây nhiễm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân; và một người mất do lây nhiễm từ cộng đồng.

Đợt dịch COVID-19 vừa qua có lẽ là quãng thời gian TP.HCM có số lượng đồng bào tử vong cao như vậy kể từ khi TP mang tên TP.HCM. Chính vì thế, một Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch sẽ được tổ chức vào tối 19-11 ở Hội trường Thống Nhất, TP Thủ Đức, các quận, huyện và đầu cầu ở Hà Nội tại Công viên Thống Nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.