Bệnh nhân 'thoát' Corona ở Thanh Hóa nói gì sau khi xuất viện?

(PLO)- Sau khi kết quả xét nghiệm lần hai là âm tính, nữ bệnh nhân quê Thanh Hóa trở về từ Vũ Hán dương tính với virus Corona đã được xuất viện vào sáng nay (3-2). 

“Năm ngày qua em không sốt, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona (nCoV)” - bệnh nhân Nguyễn Thu Trang (25 tuổi) chia sẻ sau khi được xuất viện.

“Lúc đầu em rất hoang mang khi biết mình bị nhiễm virus Corona vì  thấy nhiều người tử vong vì căn bệnh này. Tuy nhiên, trải qua thời gian điều trị tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thì sức khỏe em đã dần dần bình phục và ngày một tốt lên.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện đồng thời qua hai lần xét nghiệm nCoV đều cho kết quả âm tính. Em rất vui và gửi lời cám ơn chân thành tới các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc sức khỏe cho em những ngày qua. 

Được xuất viện nhưng em tiếp tục thực hiện theo các khuyến cáo của bác sĩ là cách ly tại nhà riêng sau một thời gian nữa. Khi sức khỏe hoàn toàn bình phục em mới đi làm trở lại” - Trang nói.

Các y bác sĩ tặng hoa chúc mừng bệnh nhân Trang khỏi bệnh trở về nhà sau khi nhiễm Corona điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 3-2, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa  tỉnh Thanh Hóa, cho biết sáng nay bệnh nhân Nguyễn Thu Trang sau một thời gian điều trị cách ly do nghi nhiễm virus Corona đã được ra viện.

Theo ông Sỹ, sau khi nhập viện bệnh nhân Trang đã không còn sốt liên tục, Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa cũng đã xét nghiệm hai lần đối với bệnh nhân này và đều cho kết quả âm tính.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân Trang ngụ xã Định Hòa, huyện Yên Định (Thanh Hóa) và đang là công nhân của một doanh nghiệp Nhật Bản đóng tại địa bàn huyện Vĩnh Phúc.

Trước tết Nguyên đán, Trang được công ty cử đi tập huấn tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), sau đó trở về Việt Nam ngày 17-1 trên chuyến bay CZ8315 của hãng Southern China. 

Bệnh nhân Trang điều trị trước đó tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, bệnh nhân được công ty đón về trụ sở tại xã Thiện Kế (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Đến ngày 23-1 bệnh nhân bắt xe về bến Giáp Bát (Hà Nội) và di chuyển bằng xe khách của nhà xe Khiêm Oanh về Yên Định (Thanh Hóa) lúc 18 giờ cùng ngày.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt. Đến 14 giờ ngày 24-1 (30 tết), bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định khám và tiếp tục được chuyển xuống điều trị tại Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng tỉnh táo nhưng sốt, ho, đau ngực. 

Theo ông Sỹ, bệnh nhân sau đó được xét nghiệm nhiễm virus Corona (nCoV) và được cách ly điều trị đặc biệt theo phác đồ của Bộ Y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.