Bệnh nhân phải nằm dưới sàn: Yêu cầu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thêm giường bệnh

(PLO)- Lượng bệnh cấp cứu tăng, bệnh nhân phải nằm dưới sàn, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch bố trí thêm giường bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 29-11, Sở Y tế TP.HCM đã thông tin sau khi có phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân cấp cứu phải nằm dưới sàn Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Theo Sở Y tế, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch có quy mô 960 giường nội trú (trước tháng 4-2024 là 800 giường nội trú). Công suất giường 11 tháng qua là 103,9%.

Qua báo cáo của bệnh viện và khảo sát trực tiếp tại các khu vực cấp cứu, khu vực khoa Hồi sức tích cực và các khu bệnh nội trú của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sở Y tế ghi nhận tình trạng quá tải cục bộ tại khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Số lượng bệnh nhân nhập cấp cứu tăng trong những ngày gần đây, dẫn đến sự thiếu hụt giường bệnh tạm thời và phải sử dụng các biện pháp khắc phục không đảm bảo sự thoải mái cho người bệnh.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - 1
Ban Giám đốc Sở Y tế TP.HCM làm việc tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: SYT

Tại buổi làm việc của Ban Giám đốc Sở Y tế với Ban Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vào sáng 29-11, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khẩn trương triển khai 3 việc.

Thứ nhất, bố trí thêm giường bệnh tại các khoa nội trú, dự kiến tổng cộng bố trí thêm khoảng 50 giường. Sở Y tế sẽ điều động số giường dự trữ để hỗ trợ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (nếu cần).

Thứ hai, tổ chức khám, sàng lọc số bệnh nhân đang nằm theo dõi và điều trị tại khoa Cấp cứu, chuyển những bệnh nhân không hội đủ tiêu chí cấp cứu lên các khoa nội trú đã bố trí thêm giường.

Thứ ba, bệnh viện triển khai tổ công tác chuyên trách cải tiến chất lượng khoa Cấp cứu do giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo.

Thời gian tới, bệnh viện cần cải thiện cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân nặng tại mỗi khoa lâm sàng. Ứng dụng chuyển đổi số giúp khoa Cấp cứu kịp thời nắm bắt tình hình giường bệnh tại các khoa nội trú để chuyển bệnh.

Ngoài ra, cần xây dựng và cập nhật tiêu chí nhập khoa Cấp cứu và các khoa nội trú. Tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ người bệnh và người nhà, khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh tại khoa Cấp cứu và các khoa nội trú của bệnh viện.

Sở Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, các bệnh viện để cải thiện tình trạng quá tải và đảm bảo chất lượng trong khám chữa bệnh trên địa bàn TP.

Sở Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện rà soát, kiểm tra việc triển khai “Khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cấp cứu của các bệnh viện và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM”. Điều này nhằm thích ứng và đảm bảo chất lượng điều trị, cấp cứu người bệnh vào giai đoạn những tháng cuối năm (là khoảng thời gian thường có số lượt bệnh nhân đến khám, điều trị và cấp cứu tăng cao trong năm).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.