Bệnh nhân ở Huế được cứu sống nhờ trái tim đến từ Hà Nội

(PLO)- Bệnh nhân sau ghép tim chưa tới 24 giờ đã hoàn toàn tỉnh táo và tự thở tốt.

Ngày 22-8, BV Trung ương Huế cho biết bệnh nhân Lê Hồng H. (36 tuổi, quê Quảng Ngãi), người vừa được ghép tim đã hồi phục rất nhanh sau một thời gian theo dõi.

Bệnh nhân được ghép tim đang được theo dõi tại BV Trung ương Huế. Ảnh: NT

Trước đó, vào lúc 13 giờ 45 ngày 15-8, trái tim hiến tặng từ người chết não tại BV Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) được lấy ra khỏi lồng ngực bệnh nhân và nhanh chóng chuyển về BV Trung ương Huế lúc 16 giờ 15 cùng ngày bằng đường hàng không.

Tại BV Trung ương Huế, các nhóm trong êkíp ghép tim của bệnh viện đã tiến hành lấy bỏ tim của bệnh nhân H. và ghép trái tim của người hiến tặng cho anh. Trái tim được ghép đập lại lúc 17 giờ, bệnh nhân H. được chuyển về phòng hồi sức tim mạch lúc 22 giờ.

Quả tim từ bệnh nhân chết não tại Hà Nội được vận chuyển vào Huế bằng đường hàng không. Ảnh: NT

Trong đêm đầu tiên sau ghép tim, các thông số huyết động hoàn toàn ổn định, chức năng tim ghép tốt, chức năng các tạng các chỉ số sinh hóa và huyết học trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, tự thở tốt, được cai máy thở và rút nội khí quản lúc 10 giờ ngày 16-8.

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV Trung ương Huế, cho biết đây là ca thứ năm ghép tim xuyên Việt thực hiện thành công tại bệnh viện.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.