Bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng ở Long An được cứu sống

(PLO)- Sau hơn 10 ngày phẫu thuật và điều trị, bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng ở Long An đã hồi phục, không còn thở máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-6, ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc bệnh viện đa khoa Long An cho biết sau hơn 10 ngày phẫu thuật và điều trị, bệnh nhân bị nhồi máu não đã hồi phục, không còn thở máy.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 22-5, bệnh nhân L.H.M (42 tuổi, tạm trú xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An) được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Long An trong tình trạng ngủ li bì, nói đớ.

Bệnh nhân bị nhồi máu não.jpg
Các bác sĩ đã phẩu thuật thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu não. Ảnh: BV

Tại đây, qua thăm khám và chụp CT- scan sọ não đã cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp diện rộng có phù não ác tính.

Bệnh nhân đến bệnh viện sau 12 giờ khởi phát bệnh, nên vùng nhồi máu não diện rộng hết một bên bán cầu não trái, gây phù não nhiều đẩy lệch đường giữa.

Ngay sau đó, bệnh viện đã hội chẩn và ekip phẫu thuật gồm: Bác sĩ Phạm Quang Bình và bác sĩ Nguyễn Phong Phú thực hiện ca mổ.

Sau 2 giờ chạy đua với “tử thần” để giành lấy tính mạng bệnh nhân, cuộc phẫu thuật kết thúc thành công, bệnh nhân được hồi sức tích cực thở máy tại Khoa hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ Phạm Quang Bình, phẫu thuật mở sọ giải ép nhồi máu não diện rộng là kỹ thuật khó, vì đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt, tự thở và cai được thở máy, rút nội khí quản, đang điều trị tại Khoa nội thần kinh Bệnh viện đa khoa Long An.

Cũng theo ông Hoàng, trong bệnh lý nhồi máu não, thoát vị não do tăng áp lực nội sọ là nguyên nhân chính gây nên tử vong ở các bệnh nhân.

Trường hợp nhồi máu não ác tính, nhu mô não bị hoại tử gây phù não rộng, dẫn tới hiệu ứng khối lớn, tăng áp lực nội sọ dẫn tới thoát vị não.

Nếu điều trị nội khoa, chống phù não thông thường, tỉ lệ tử vong lên tới 80%. Các nghiên cứu đa trung tâm cho thấy phẫu thuật mở sọ giải ép ở những bệnh nhân nhồi máu ác tính làm giảm tỉ lệ tử vong xuống dưới 40%, giảm thiểu đáng kể di chứng, sự tàn phế.

Qua đó, ông Hoàng khuyến cáo người dân nếu có các triệu chứng như đau đầu chóng mặt, méo miệng, nói khó, yếu tay chân... cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, dự phòng sớm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.