Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ

(PLO)- Các nghệ nhân làm linh vật đang tất bật hoàn thiện các khâu cuối cùng, ai cũng dành nhiều tâm huyết tạo nên những con linh vật đẹp và hồn nhất để trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ 2021 trong 10 ngày tới.

Gần một tháng nay, Xưởng của nghệ nhân Văn Tòng (quận 12, TP.HCM) tất bật hoàn thiện những mô hình trâu để đưa về trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp tết Tân Sửu. 

Nổi bật ngay lối vào nhà xưởng, những chú trâu đã được tạo hình xếp thành hàng dài. Mô hình trâu này đạt được 70 % tiến độ của nhà thiết kế. 

 Nghệ nhân Văn Tòng (Giám đốc công ty) cho biết, năm nay đơn vị này được giao làm 60 con trâu cho đường hoa Nguyễn Huệ. Đây cũng là lần thứ 5 xưởng của ông tham gia chế tác linh vật cho đường hoa. " Những nguyên vật liệu để làm nên mô hình chủ yếu gắn liền với đồng quê nam Bộ như mây, tre, nứa, kết hợp với hoa. Chỉ có mô hình thân trâu được làm từ xốp vì vật liệu này nhẹ, dể thiết kế tạo hình. Tuy nhiên, vật liệu này có nhược điểm là dễ vỡ nên trước khi làm, các nghệ nhân phải qua bước xử lý kỹ thuật để có thể bảo quản được vài tháng trong điều kiện ngoài trời.

Đi sâu vào trong xưởng, các thợ đảm nhiệm từng công đoạn khác nhau. Con trâu hoàn chỉnh sẽ được trải qua các bước như sau: Cắt khối - tạo hình - chà nhám - bôi bột - dán vải và sơn phết. 

Có nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề, mỗi ngày ông Nguyễn Trí Đức chà nhám được từ 5 đến 7 con trâu. "Công đoạn chà nhám cần phải được làm kỹ để tạo ra được thân trâu nhẵn mịn, làm sao thể hiện được các chi tiết như mắt, mũi, miệng...cho sống động." - Ông Đức chia sẻ. 

Khâu sơn phết cho linh vật được các thợ chăm chút từng góc cạnh. Khi hoàn chỉnh, chú trâu phải có màu sắc phù hợp với bản thiết kế.

Tại xưởng, ngoài làm linh vật, các thợ còn làm các tiểu cảnh trang trí cho đường hoa Nguyễn Huệ.

Hình đồng tiền, bánh tét, hoa mai... những biểu tượng của ngày Tết là những thứ không thể thiếu trong tổng thế đường hoa Nguyễn Huệ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phụ trách pha màu mỹ thuật ) hướng dẫn các thợ phụ tô màu, trong quá trình tô màu, thợ phải thường xuyên đối chiếu với bản mẫu của nhà thiết kế để phù hợp với yêu cầu.

Một "mục đồng" đã được hoàn thiện đúng theo bản vẽ. 

Ngoài ra, những công đoạn liên quan đến cơ khí, tổng thể chung được tập kết thi công ở  Khu Du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh). 

Thời gian thi công đường hoa sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 9/2/2021. Đường hoa Nguyễn huệ sẽ chính thức mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách từ ngày 9-2 đến 5-2 (tức từ 28 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết Tân Sửu). Đây là năm thứ 18 đường hoa Tết được tổ chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.