Bên trong nhà máy xử lý rác thải y tế liên quan COVID-19 ở TP.HCM

(PLO)- Những công nhân thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong khu cách ly ở TP.HCM hằng ngày phải xử lý hàng chục tấn rác thải nguy hiểm.

Khoảng 7h30 mỗi ngày, những công nhân đang làm việc tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại Đông Thạnh, (huyện Hóc Môn, TP.HCM) thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM lại tất bật chuẩn bị đồ bảo hộ để bắt đầu một ngày làm việc xử lý rác thải nguy hại liên quan COVID-19.

Trong khu xử lý rộng gần 1.000 m2, những thùng rác chưa chất thải y tế từ khu cách ly được để ở nơi riêng, có hàng rào ngăn cách.

Nhân viên tại đây liên tục phun xịt khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin B trước khi cho vào lò đốt.

Các loại rác chủ yếu là dụng cụ vệ sinh cá nhân, khăn, giấy, khẩu trang... có nguy cơ lây nhiễm nCoV của các khu cách ly, khu phong tỏa và bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Trong lò đốt, rác được xử lý bằng công nghệ đốt nhiệt độ cao, vận hành tự động có công suất 21 tấn mỗi ngày, sử dụng nhiên liệu gas. Tro thải sau khi đốt phải hoá rắn, chôn lấp tại nơi dành riêng chất thải nguy hại.

Công nhân tại đây phải mặc bảo hộ trùm kín từ đầu đến chân xuyên suốt trong nhiều giờ làm việc. Mùi dung dịch Cloramin B nồng nặc dễ gây cảm giác mệt mỏi cho họ.

Anh Lê Thanh Hiền, công nhân khu vực lò đốt rác hong mát người bằng chiếc quạt công nghiệp trang bị trong khu vực lò đốt. Có 18 năm làm tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại, anh Hiền cho biết đây là thời điểm những công nhân như anh làm việc gấp 2 lần so với bình thường do phải xử lý lượng rác thải y tế trong mùa dịch. "Mình không làm thì người khác cũng phải làm, dù có vất vả nhưng mình và các anh em luôn cố gắng góp chút sức để chống dịch", anh Hiền nói.

Những thùng rác rỗng sau đó sẽ được đem đến khu riêng để thực hiện việc chà rửa, vệ sinh.

Đội công nhân thu gom, xử lý rác liên quan dịch ở Công ty môi trường đô thị có khoảng 80 người. Hàng ngày, họ phải thu gom rác từ hơn 85 khu cách ly tập trung, một số bệnh viện ở thành phố.

Mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 35 tấn rác liên quan Covid-19, ngoài rác ở bênh viện thì trung bình có từ 15 đến 17 tấn rác ở trong khu cách ly, phong tỏa.

Những thùng rác sau khi được vệ sinh xong sẽ được chất lên xe để mang đến đặt tại các khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện.

Anh Nguyễn Văn Cường, một trong những công nhân thu gom rác trong khu cách ly, phong tỏa. Trong cái nắng hơn 36 độ c, anh mang mắt kính, mặc đồ bảo hộ trùm kín người và chuẩn bị cho chuyến xe thu gom tiếp theo ở khu cách ly thuộc ĐHQG TP.HCM. 

Công nhân sau khi thu gom, xịt khử khuẩn ngồi nghỉ ngơi ít phút. Gần một tháng qua, những công nhân xử lý rác không về nhà mà ăn ngủ tại nhà máy để phòng bệnh cho người thân.

Trong thời gian gần đây, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, TP phát sinh rất nhiều khu cách ly, khu phong tỏa tạm thời trong khu dân cư do UBND phường thành lập trên 16 quận, huyện nên lượng rác thải công ty phải thu gom tăng đột biến với khối lượng ngày càng lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.