Bên trong khu điều trị F0 ở Bình Dương

(PLO)- Khu điều trị dã chiến Thới Hòa có thể coi là khu thu dung có nhiều F0 nhất ở Bình Dương hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện khu điều trị dã chiến Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) đang chăm sóc điều trị cho hơn 13.000 F0 thuộc tầng 1 và một phần tầng 2.

Khu điều trị này được chia làm 4 khu (A, B, C, D). Khu A chuyên dành để điều trị cho những F0 có bệnh nền, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người có dấu hiệu diễn biến nặng. Khu này được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế.

Các khu còn lại hầu hết là các F0 không có triệu chứng hoặc triệu trứng nhẹ.

Khu điều trị được phân làm 4 khu với hơn 13.000 F0. Dự kiến sẽ mở rộng quy mô lên 27.000 giường.

Quy trình tiếp nhân và điều trị bệnh nhân ở đây rất chặt chẽ. Khi tiếp nhận sẽ khám sàng lọc ban đầu, khám, chụp X quang và xét nghiệm máu.

Bác sĩ Lê Ngọc Vũ, Giám đốc Khu điều trị Thới Hòa cho biết, năng lực tiếp nhận một ngày tại đây chỉ khoảng 500 người nhưng hiện nay số lượng F0 bên ngoài quá lớn. Có ngày khu điều trị tiếp nhận đến 4.000-5.000 người cùng một lúc. Trong khi đó, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên tại đây còn hạn chế nên không đủ năng lượng đáp ứng yêu cầu công việc.

Khu hành chính được bố trí ngay sát khu điều trị được ngăn cách kín bằng kính. Khi bệnh nhân cần hỗ trợ thì liên lạc qua điện thoại ở bên ngoài.

Toàn bộ khu điều trị được bố trí camera, quản lý bằng số hóa để các khâu chăm sóc, điều trị luôn được thông suốt và tối ưu nhất có thể.

Khu A có đầy đủ máy móc, trang thiết bị y tế, bình oxy .

Máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn của con người.

Máy đo nồng độ oxy trong máu.

Bình tạo ẩm oxy trước khi cho bệnh nhân thở.

Các F0 thường xuyên được thăm khám để điều trị khỏi trong thời gian nhanh nhất, không để diễn biến nặng.

Áp lực tại khu điều trị lớn nhất tỉnh Bình Dương rất lớn. Các y, bác sĩ và nhân viên tại đây làm việc liên tục trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Có khu chỉ có 13 nhân viên y tế nhưng có đến 5000 F0.

Ngoài áp lực về việc điều trị thì áp lực trong khâu chăm sóc số lượng 13.000 người là rất lớn. Nhân viên khu điều trị phải phân phát cơm đến từng dãy cho các F0 đúng giờ đầy đủ.

Do số lượng F0 lớn và trước đó đã xảy ra tình trạng lộn xộn mất ANTT nên hàng chục Cảnh sát cơ động đã được điều động, đóng chốt ở đây để đảm bảo tình hình ANTT. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.