Bên trong chung cư 'ma' sắp được tháo dỡ giữa trung tâm thành phố

(PLO)- Chung cư 727 nằm ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM), đang xuống cấp trầm trọng, từng được mệnh danh là chung cư "ma", chung cư hoang tàn nhất thành phố.

Được xây dựng vào những năm 1960 theo kiến trúc khá đơn giản gồm 13 tầng, chia làm 6 tòa với tổng số 530 phòng. Khi đưa vào sử dụng, chung cư này được xem là một trong những tòa nhà cao và hiện đại nhất thành phố vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, từ năm 2002 chung cư bị xuống cấp trầm trọng nên UBND TP.HCM đã có chủ trương di dời các hộ dân. Hàng trăm hộ dân ra đi khiến chung cư đã cũ càng trở nên hoang tàn với cảnh trống vắng, dơ bẩn...

Tầng trệt bị bỏ hoang, được tận dụng dùng làm bãi giữ xe cho cư dân chung cư và khu vực xung quanh.

Hiện trạng khu chung cư hiện xuống cấp trầm trọng, các phòng ốc chắp vá tạm bợ, cầu thang mục nát nồng nặc mùi xú uế, rác rưởi tràn ngập trên ban công, mái tôn từ trên xuống...

Những nơi trong chung cư không có người ở, lâu ngày bỗng trở thành bãi rác.

Cột hư hỏng trơ lõi sắt, các cánh cửa sổ có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Đến nay còn 10 hộ dân vẫn còn ở chung cư do chưa đồng ý mức giá đền bù.

Ngày 31-5, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan về triển khai thủ tục di dời khẩn cấp các hộ còn cư ngụ tại chung cư số 727 đường Trần Hưng Đạo, phường 1 (quận 5).

UBND TP giao UBND quận 5 khẩn trương rà soát phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, đảm bảo hợp tình, hợp lý và khả thi để làm cơ sở vận động, thuyết phục 10 hộ dân còn lại khẩn trương di dời để tháo dỡ khẩn cấp chung cư.

Các phòng của cư dân đã dọn đi càng làm cho chung cư trở nên hoang tàn và lạnh lẽo.

Các mảng tường từ ngoài vào trong phòng đều hư hỏng, cầu thang sắt cũ kỹ được rào chắn không cho cư dân sử dụng.

Các vật dụng hư hỏng được cư dân bỏ lại chung cư.

Cầu thang sắt cũ kỹ có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Các tầng của chung cư vẫn rất lạnh lẽo và tối tăm. Nhiều đống rác được tập kết dọc hành lang dơ bẩn.

Nhiều thanh niên nghiện ngập, bụi đời thường tìm đến chung cư trú ngụ.

Những vật dụng hư hỏng cư dân bỏ lại trên chung cư.

Các ổ điện hư hỏng, dây điện đứt lòng thòng xuống các lối đi.

Các hộ dân phơi quần áo ngoài hành lang trên tầng 11 của chung cư.

Trước đó, tại buổi làm việc với Quận ủy quận 5, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng giơ cao trước hội trường những bức ảnh về chung cư 727 Trần Hưng Đạo mà báo chí ví von là “chung cư hoang tàn nhất Sài Gòn”.

Bí thư Thăng yêu cầu tháo dỡ ngay chung cư 727 để đảm bảo an toàn cho người dân. Trường hợp đã vận động thuyết phục nhưng 10 hộ dân còn lại vẫn không chịu di dời thì tiến hành thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Những vật dụng hư hỏng cư dân bỏ lại trên chung cư.

Cửa số bằng sắt hư hỏng chỉ cần dựa vào là có thể rơi xuống ngay.

Cửa số bằng sắt hư hỏng chỉ cần dựa vào là có thể rơi xuống ngay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.