Bến Tre: Sẽ xử lý người đứng đầu nếu để 'cát tặc' lộng hành

(PLO)- UBND tỉnh Bến Tre sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu UBND các địa phương nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết, thu mua cát trái phép.

UBND tỉnh Bến Tre vừa có Công văn số 5861/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, TP tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.

Công văn nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 10625/VPCP - NC ngày 2-11-2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, TP tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản cát.

Thời gian tới, tỉnh Bến Tre sẽ siết chặt hoạt động khai thác cát trái phép.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, TP không để xảy ra hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết, thu mua cát trái phép kéo dài; đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp trên về thẩm quyền thực hiện của từng đơn vị, địa phương quản lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong  việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ. Có biện pháp quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế đối với việc mua bán cát; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, sử dụng bất hợp pháp, hợp thức hóa chứng từ đầu vào đối với cát. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác cát ở khu vực cửa sông, ven biển. UBND các huyện và TP tổ chức thực hiện tốt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu UBND các xã thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết, thu mua cát trái phép.

Để bảo vệ nguồn tài nguyên, đấu tranh chống “cát tặc”, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bảo kê, xuất hóa đơn, chứng từ khống để hợp thức hóa nguồn gốc cát cho các đối tượng khai thác cát trái phép. Đồng thời phối hợp với tòa án, Viện kiểm sát nhân dân nghiên cứu các quy định của Bộ luật Hình sự để có quy trình xử lý các hành vi khai thác khoáng sản vi phạm luật hình sự.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 10625/VPCP-NC về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành chức năng và các địa phương tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, đặc biệt là các địa phương có phản ánh về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép phức tạp trở lại phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ các bến bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng trên địa bàn...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.