Bến Tre: Huy động hơn 625 tỉ đồng xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo

(PLO)- Tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận sự đăng ký ủng hộ các tổ chức cá nhân ủng hộ xây dựng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội năm 2024 với tổng kinh phí hơn 625 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, tại UBND huyện Mỏ Cày Bắc, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023-2025 và an sinh xã hộinăm 2024.

Huy động hơn 625 tỉ đồng xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Bến Tre
Các tổ chức, cá nhân trao bảng tượng trưng ủng hộ kinh phí ủng hộ thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tại chương trình, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận sự đăng ký ủng hộ của 45 tập thể, cá nhân với tổng kinh phí 523 tỷ đồng từ các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội năm 2024.

Và các đơn vị cũng đã đăng ký ủng hộ, vận động xây dựng 224 nhà tình nghĩa và 1.452 nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí trên 102 tỉ đồng.

Ban Tổ chức cũng đã trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 10 hộ gia đình chính sách khó khăn của huyện Mỏ Cày Bắc, với số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng/căn và trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo (trong đó 8 hộ nghèo của huyện Chợ Lách, 2 hộ nghèo của huyện Mỏ Cày Bắc), với số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn nhà.

Trao bảng kinh phí tượng trưng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.
Trao bảng kinh phí tượng trưng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre gửi lời tri ân những tấm lòng nhân ái đã luôn ủng hộ, động viên, chia sẻ, đây là nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre.

“MTTQVN tỉnh sẽ phối hợp triển khai các gói an sinh xã hội, tập trung xây dựng xây dựng nhà ở đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chí để góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới”-Bà Nhung nhấn mạnh.

Cũng theo Uỷ Ban MTTQVN tỉnh Bến Tre, trong thời gian qua, cùng với sự chung tay góp sức, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã dành tình cảm hướng về Bến Tre, giúp địa phương tăng thêm nguồn lực để chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, người nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ tháng 1 đến tháng 10- 2023 tỉnh Bến Tre đã huy động nguồn lực thực hiện an sinh xã hội là 755 tỷ đồng, tập trung xây dựng 417 căn nhà tình nghĩa và 1.416 căn nhà tình thương, có 98 xã, phường hoàn thành cơ bản việc xóa nhà tạm cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Tuy vậy hiện nay toàn tỉnh vẫn còn trên 200 hộ gia đình chính sách, 2.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở cần phải được xây mới.

nguoingheo1.gif
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị tài trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bến Tre sẽ vận động hỗ trợ 200 căn nhà tình nghĩa (kinh phí 70 triệu đồng/căn) cho hộ người có công với cách mạng và 2.000 căn nhà Đại đoàn kết (kinh phí 60 triệu đồng /căn) góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQVN tỉnh Bến Tre phấn đấu hoàn thành cơ bản việc xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo vào năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.