Bé trai 8 tuổi bỏng cấp độ 3 do laptop phát nổ

(PLO)- Bệnh nhi 8 tuổi bị bỏng 10% diện tích cơ thể, bỏng nghiêm trọng vùng mặt, ngực và hai bàn tay do laptop phát nổ khi đang sử dụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân 8 tuổi (Lục Ngạn, Bắc Giang), nhập viện trong tình trạng bị bỏng nghiêm trọng do laptop phát nổ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định trẻ bị bỏng độ 3 vùng mặt, ngực và hai bàn tay, vết bỏng có dấu hiệu nhiễm trùng.

Bệnh nhi được hồi sức, các bác sĩ tiến hành truyền dịch, tiêm kháng sinh, dùng thuốc giảm đau và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn của trẻ.

laptop phát nổ khiến bé 8 tuổi bị bỏng
Laptop phát nổ khiến một bé 8 tuổi bị bỏng nặng. (Hình minh họa)

Sau khi kiểm tra thấy vùng bỏng ở ngực và tay trái sưng nề nhiều, tiết dịch thấm băng, môi trẻ sưng nề nhiều hơn, ăn uống kém, tiên lượng tình trạng có thể diễn biến nặng hơn nên bệnh viện quyết định chuyển trẻ lên tuyến trung ương để điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lâm - người trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhi, đây là trường hợp bị bỏng nặng nhất trong số 20 bệnh nhi bị bỏng mà khoa Ngoại tiếp nhận điều trị từ đầu năm 2024 đến nay. Vết bỏng ở trẻ liên quan tới vùng mặt, ảnh hưởng thẩm mỹ và các chức năng.

Ước tính mỗi năm, khoa Ngoại (Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang) tiếp nhận điều trị hàng trăm trẻ bị bỏng do các nguyên nhân như điện thoại, laptop phát nổ; bỏng do điện, hoá chất, lửa, nước sôi, nổ bóng bay bơm khí hydro…

Đa số trẻ bị bỏng là do sự bất cẩn của người lớn trong quá trình chăm sóc trẻ. Nhiều trường hợp bị bỏng tới 20% diện tích cơ thể, vết bỏng sâu làm biến dạng các chi như co quắp tay, chân, thậm chí làm hoại tử xương.

Các bác sĩ khuyến cáo, hiện nay nhiều gia đình cho trẻ tiếp xúc với những thiết bị điện tử từ rất sớm nhưng không lường trước được nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, do vậy khi cho trẻ dùng điện thoại hay laptop cần có sự giám sát của người lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.