Bé trai 27 tháng tuổi nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết Dengue

(PLO)- Bé trai 27 tháng tuổi bị sốc sốt xuất huyết dengue ngày 4, suy hô hấp, tổn thương gan nặng trên nền tim bẩm sinh phức tạp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.HCM thông tin, vừa qua BV tiếp nhận một trường hợp trẻ sốc sốt xuất huyết dengue ngày 4, suy hô hấp, tổn thương gan nặng trên nền tim bẩm sinh phức tạp.

Bệnh nhi là HHĐK (27 tháng tuổi, nam, ngụ Tiền Giang), có tiền căn tim bẩm sinh đã phẫu thuật triệt để. Khai thác bệnh sử ghi nhận ba ngày đầu trẻ sốt, ho, ngày thứ bốn trẻ bớt sốt, đừ tay chân lạnh. Bệnh nhi nhập BV Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng sốc mạch nhẹ, xét nghiệm máu NS1Ag dengue dương tính.

BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc BV Nhi Đồng TP, cho biết bệnh nhi sốc sốt xuất huyết dengue ngày 4, tổn thương gan cấp mức độ nặng trên nền tim bẩm sinh phức tạp. Trẻ được xử trí truyền dịch chống sốc theo phác đồ, diễn tiến ngày càng nặng, sốc kéo dài, suy hô hấp rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa.

Bé trai 27 tháng tuổi bị sốc sốt xuất huyết dengue ngày 4. Ảnh: BVCC

Bé trai 27 tháng tuổi bị sốc sốt xuất huyết dengue ngày 4. Ảnh: BVCC

Các BS cho bệnh nhi chuyển dịch cao phân tử, albumin 10%, thuốc vận mạch dựa theo hướng dẫn của đo huyết áp xâm lấn và áp lực tĩnh mạch trung tâm, hỗ thở áp lực dương liên tục, thở máy không xâm nhập, thở máy xâm nhập. Trẻ bị rối loạn đông máu xuất huyết tiêu hóa nên được truyền máu, huyết tương tươi động lạnh, tiểu cầu đậm đặc, vitamin K1.

Diễn tiến trẻ ngày càng phức tạp, xuất hiện thêm rối loạn nhịp tim, phản ứng viêm nặng. Vì thế BS cho sử dụng thêm thuốc chống loạn nhịp, kháng sinh phổ rộng, truyền kháng kháng thể miễn dịch.

Sau gần hai tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, cai được máy thở, tỉnh táo, các chức năng gan, thận, đông máu trở về bình thường.

Theo BS Tiến, thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh sốt xuất huyết là giai đoạn hết sốt (từ ngày 4 đến ngày 5). Khoảng 10-20% bệnh nhân hết sốt nhưng mệt mỏi hơn, tay chân nổi ban, đau vùng bụng bên phải, buồn nôn. Nếu nặng hơn sẽ xuất hiện chảy máu răng, máu cam, nôn ra máu, đi cầu ra máu, tay chân lạnh. BS cho biết đây là triệu chứng của sốc sốt xuất huyết, nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách, người bệnh có nguy cơ tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo cần đưa trẻ đến BV ngay nếu trẻ sốt cao trên hai ngày, có một trong các dấu hiệu như: quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.