Bé gái một tuổi suýt mất mạng vì nuốt phím đàn

Trong khi ngậm phím đàn bằng nhựa, bé Quỳnh để vật này lọt vào họng bít hết đường thở, suýt tử vong.

Ngày 23/1, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết vừa cấp cứu thành công cháu bé bị hóc dị vật là Lê Vũ Như Quỳnh (1 tuổi) ngụ phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Các bác sĩ đang hồi sức cho cháu bé. Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, chiều 22/1, Quỳnh ngậm phím đàn bằng nhựa nhưng không may bị rơi vào họng. Ngay sau đó, gia đình đã tiến Người nhà tiến hành các biện pháp sơ cứu nhưng bất thành. Tiếp đó, cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập, đồng tử giãn. Dị vật chắn ngang họng, bít hết đường thở cháu bé nên các bác sĩ nhanh chóng gắp ra. 

Theo ông Nghĩa, hiện bệnh nhi đã thoát khỏi nguy kịch nhưng vẫn phải thở bằng máy do não bộ đang bị tổn thương nghiêm trọng. Trước đó, vào 10/1, Bệnh viện nhi Đồng Nai cũng tiếp nhận bé Lê Nguyễn Nguyệt Cát (2 tuổi, ngụ tổ 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở vì hóc thạch rau câu.  

Đến nay, sau 13 ngày được bác sĩ gắp dị vật, Nguyệt Cát vẫn phải nằm viện điều trị. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhi Nguyệt Cát bị ngưng tim quá lâu khiến não bị tổn thương nặng, nhiều khả năng để lại di chứng.

Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.