Bé gái 7 tháng tuổi bị sốc sốt xuất huyết nặng, phải thở máy

(PLO)- Bác sĩ cứu sống trẻ nhũ nhi 7 tháng tuổi bị sốc sốt xuất huyết nặng, suy hô hấp nặng, rối loạn đông máu nặng phải thở máy. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một trẻ nhũ nhi tên NQT (nữ, 7 tháng tuổi, ngụ Tây Ninh) bị sốc sốt xuất huyết nặng.

Khai thác bệnh sử ghi nhận trẻ sốt cao liên tục 2 ngày, ho sổ mũi ít, tiêu lỏng 2 lần, khám bệnh viện tư chẩn đoán viêm hô hấp trên, rối loạn tiêu hóa. Ngày thứ 3, trẻ bớt sốt hơn, nhưng người nhà thấy trẻ bỏ bú, mệt, sờ thấy tay chân lạnh, da tay và chân nổi bông nên cho trẻ nhập Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Tại đây, trẻ nhập viện trong tình trạng lừ đừ, quấy khóc, mạch quay nhẹ, chi mát, huyết áp tụt, nổi chấm xuất huyết ở chân, tay, bụng, da nổi bông.

sốc sốt xuất huyết nặng
Bệnh nhi 7 tháng tuổi bị sốc sốt xuất huyết nặng phải thở máy. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng và được điều trị chống sốc tích cực theo phác đồ. Diễn tiến trẻ li bì, ói ra dịch nâu đen, bầm vết chích nhiều nơi do trẻ quá nhỏ, khó thiết lập đường truyền.

Bệnh nhi được tiếp tục truyền dịch chống sốc với dung dịch cao phân tử, xét nghiệm chức năng đông máu rối loạn nặng nên được truyền máu, truyền huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, truyền hỗ trợ chống sốc, điều trị hỗ trợ gan.

Ngoài ra trẻ còn được hỗ trợ hô hấp, thở ô-xy, CPAP (thở áp lực dương liên tục), thở máy không xâm nhập, đặt nội khí quản giúp thở. Tuy nhiên tình trạng suy hô hấp của bệnh nhi tiếp tục diễn tiến nặng, bụng phình căng, được chọc dò ổ bụng dẫn lưu dịch giải áp.

Kết quả sau gần 10 ngày điều trị, tình trạng huyết động, hô hấp, tổn thương gan của bệnh nhi cải thiện, không thấy xuất huyết thêm. Bệnh nhi được cai máy thở, tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định.

Tính từ ngày 11-8 đến ngày 17-8 (tuần 33), trên địa bàn TP.HCM ghi nhận 2.517 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 38% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 33 là 25.578 ca. Các phường xã có số ca mắc cao bao gồm Thới Hòa, Củ Chi và Tân Hiệp. (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - HCDC)

Bác sĩ Tiến lưu ý sốt xuất huyết có thể tấn công trẻ nhũ nhi nhưng trẻ có thể có biểu hiện không điển hình như sốt kèm ho, sổ mũi, hắt hơi, tiêu chảy, nôn ói,… Những dấu hiệu này dễ lầm tưởng với các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa hay nhiễm trùng hoặc lầm tưởng với bệnh tay chân miệng.

“Do đó, khi có các dấu hiệu trên, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi để thăm khám xét nghiệm, xác định bệnh chính xác để điều trị thích hợp” - bác sĩ Tiến khuyến cáo.

Ngoài ra, theo bác sĩ Tiến, hiện đang vào mùa mưa, muỗi vằn sinh sôi nảy nở, bệnh sốt xuất huyết tấn công trẻ em cũng như người lớn. Phụ huynh cần lưu ý thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng, dọn dẹp vật chứa.

Dấu hiệu nhận biết sớm sốt xuất huyết

Khi thấy trẻ sốt cao trên 1-2 ngày, kèm theo một trong các dấu hiệu sau thì phải lập tức đưa trẻ đi khám bệnh và theo dõi sát:

- Bứt rứt, lăn lộn hoặc li bì, lơ mơ, nói sảng

- Chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen

- Đau bụng, ói

- Tay chân lạnh

- Lừ đừ, nằm một chỗ không chơi hoặc bỏ bú, bỏ ăn uống

Hiện nay đã có vaccine tiêm ngừa sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.