Bé gái 10 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp, 25 năm qua chỉ có 25 ca

(PLO)- “Mồ hôi máu” là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp, y văn thế giới ghi nhận chỉ khoảng 25 trường hợp trong khoảng 25 năm trở lại đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-4, Bệnh viện (BV) Da liễu TP.HCM cho biết tại ội nghị khoa học thường niên Liên chi hội Da liễu TP.HCM lần thứ 18 được tổ chức vào ngày 24-4, BS Nguyễn Thị Diễm Trinh, khoa Lâm sàng 1 BV Da Liễu TP.HCM, thông tin trường hợp bé gái 10 tuổi (ở tỉnh Bình Dương) bị hiện tượng hiếm gặp: “Mồ hôi máu”.

Trước đó, da vùng bụng của bé có những đợt “chảy máu” cho dù không bị thương tích. Ban đầu, mỗi ngày chảy máu 1-2 lần, mỗi lần khoảng 0,2-0,5 ml máu. Thời gian chảy máu khoảng 10 giây và tự ngừng mà không cần xử trí.

Sau đó, tần suất chảy máu và lượng máu chảy tăng dần kèm đau bụng âm ỉ. Gia đình đưa bé đi khám ở nhiều BV nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, gia đình đưa bé tới BV Da liễu TP.HCM.

Mồ hôi vùng bụng bé gái 10 tuổi tiết ra lẫn máu. Ảnh: BVCC

Mồ hôi vùng bụng bé gái 10 tuổi tiết ra lẫn máu. Ảnh: BVCC

Qua khai thác bệnh sử, khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định khác, BS ghi nhận sức khỏe bé bình thường. Lúc này, BS nghĩ đến hiện tượng “mồ hôi máu”. Đây là hiện tượng chưa rõ căn nguyên nhưng liên quan đến yếu tố căng thẳng thần kinh, lo âu, sợ hãi và stress nặng, kéo dài.

Bé gái sau đó được điều trị tâm lí với thuốc an thần và điều chỉnh hành vi. Hiện bé hết hẳn những đợt chảy máu, cảm giác đau bụng âm ỉ cũng không còn.

Theo BS Diễm Trinh, khi căng thẳng quá mức sẽ gây kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm giãn mạng lưới mạch máu quanh tuyến mồ hôi. Nếu mạch máu giãn ra đến mức hồng cầu có thể đi qua được mạch máu và chui vào tuyến mồ hôi sẽ gây nên hiện tượng “mồ hôi máu”.

“Biểu hiện lâm sàng của hiện tượng “mồ hôi máu” là mồ hôi tiết ra có lẫn máu. Ở thể nhẹ, mồ hôi có màu hồng nhạt, đặc biệt vùng trán, lưng, bụng... Ở thể nặng, máu pha trộn mồ hôi chảy trên một số vùng da của cơ thể, có thể chảy ra từ mặt, lỗ mũi, miệng... thậm chí nước mắt cũng có máu” – BS Diễm Trinh nói.

Mồ hôi máu” nhìn chung lành tính, thoáng qua và bệnh có thể tự giới hạn. Điều quan trọng là phát hiện và xử lý các bệnh kèm theo, đồng thời giảm stress, lo âu, căng thẳng bằng thuốc hoặc liệu pháp tâm lý.

“Hiện tượng “mồ hôi máu” cực kỳ hiếm gặp. Trong khoảng 25 năm trở lại đây, y văn thế giới ghi nhận chỉ khoảng 25 trường hợp” – BS Diễm Trinh nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.