Bé 6 tuổi nuốt đồng xu vào thực quản

(PLO)- Sau khi nuốt đồng xu có đường kính 3cm vào thực quản, bệnh nhi 6 tuổi thấy đau vùng cổ, buồn nôn, phải nhập viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 14-3, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhi 6 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, nhập viện do nuốt đồng xu có đường kính dài gần 3cm.

Theo lời kể của gia đình, trong khi đang chơi với bạn, trẻ đã nuốt đồng xu dùng để nhét vào máy chơi game. Sau khi nuốt, trẻ thấy khó chịu, đau vùng cổ, buồn nôn. Gia đình kích thích cho trẻ nôn ra, nhưng càng cố thì trẻ càng thấy đau, tức ngực.

Tại bệnh viện, kết quả chụp X-quang cho thấy có một vật cản âm tròn đều, giống đồng xu kim loại nằm trong thực quản của trẻ.

Bệnh nhi nhanh chóng được tiến hành gây mê. Các bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật là đồng xu đường kính gần 3cm ra khỏi thực quản của trẻ.

Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.

nuốt đồng xu.jpg
Bé 6 tuổi nuốt đồng xu có đường kính gần 3cm vào thực quản. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cảnh báo tai nạn ngộ độc nói chung và nuốt dị vật ở trẻ em nói riêng hết sức phổ biến do trẻ thường hiếu động, ham khám phá, tìm hiểu mọi thứ nhưng chưa có ý thức về sự nguy hiểm. Bên cạnh đó, nhiều trẻ chưa biết nói hoặc sợ không dám nói với gia đình, nên dễ gây nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo bố mẹ không để trẻ ngoài tầm mắt, tầm tay của người lớn. Đặc biệt, đối với các gia đình có con nhỏ, trong nhà không nên để vật sắc nhọn, vật có kích thước vừa miệng trẻ trong tầm tay của trẻ. Khi phát hiện trẻ nuốt dị vật, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.