Bé 14 tháng tuổi nguy kịch, lọc máu liên tục 40 giờ do mắc tay chân miệng

(PLO)- Sau 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng bé 14 tháng tuổi mắc tay chân miệng không cải thiện, liên tục sốt cao, phải sử dụng thuốc vận mạch liều tăng dần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết đã cứu sống bé gái 14 tháng tuổi nguy kịch do mắc tay chân miệng.

Bệnh nhi là LTHN (14 tháng tuổi, ngụ huyện Gia Lâm) ban đầu chỉ xuất hiện nốt mẩn ở bẹn và đùi, không rõ biểu hiện điển hình của tay chân miệng. Sau đó, bé đột ngột sốt cao, co giật toàn thân.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện trẻ xuất hiện nhiều vết loét trong vòm họng, nốt phỏng nước rải rác vùng mông kèm tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn. Kíp trực đã tiến hành cấp cứu đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, dùng immunoglobulin truyền tĩnh mạch.

Sau 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, trẻ còn sốt cao liên tục, đáp ứng kém với các liệu pháp hạ sốt, huyết động không ổn định, phải sử dụng thuốc vận mạch liều tăng dần.

Các bác sĩ đã thống nhất quyết định chỉ định lọc máu liên tục cấp cứu cho bệnh nhi. Trong quá trình lọc máu liên tục 40 giờ, diễn biến lâm sàng tiến triển cải thiện tốt.

tay chân miệng
Sau 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi mắc tay chân miệng vẫn không cải thiện. Ảnh: BVCC

Sau 5 ngày điều trị, chăm sóc tích cực, bệnh nhi được dừng thuốc vận mạch, thuốc an thần, cai máy thở và rút được ống nội khí quản. Trẻ tỉnh, tự thở tốt, huyết động ổn định, ăn uống khá hơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, khoa Hồi sức tích cực nhi - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trường hợp bệnh nhi LTHN thuộc thể tối cấp, được chẩn đoán tay chân miệng độ 4, diễn biến rất nhanh trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Bệnh nhi có biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương kèm suy hô hấp, suy tuần hoàn. Rất may sau khi lọc máu liên tục tình trạng bệnh được cải thiện, dần hồi phục hoàn toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên chủ quan, cần đi khám ngay khi trẻ có biểu hiện như sốt cao khó hạ, ăn kém, giật mình, run chân tay, quấy khóc vô cớ, kích thích, nôn nhiều… để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng. Trong 2 tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận trung bình 190-200 ca mắc tay chân miệng mỗi tuần.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố ghi nhận 976 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 391 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024.

Để phòng bệnh tay chân miệng, CDC Hà Nội khuyến cáo, phụ huynh cần giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ; tập cho trẻ thói quen rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho, hắt hơi, xì mũi...

Khi nấu thức ăn, chăm sóc, thay tã cho trẻ, người lớn cũng cần vệ sinh tay và các dụng cụ sạch sẽ bằng xà phòng. Đồng thời, phụ huynh cần chú ý vệ sinh sàn nhà, đồ chơi, các bề mặt mà trẻ hay tiếp xúc; thực hiện ăn chín, uống sôi…

Ngoài ra, khi trẻ bị bệnh không cho dùng chung đồ với trẻ khác, tránh tiếp xúc gần và không cho trẻ đến trường, nơi đông người cho đến khi khỏi bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.