Bất thường trong việc giám định y khoa tại Hà Tĩnh

(PLO)- BHXH Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác giám định y khoa tại Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo BHXH Việt Nam, qua báo cáo của BHXH tỉnh Hà Tĩnh có 38/67 trường hợp người lao động đề nghị hưởng chế độ hưu trí trước tuổi (trong khoảng từ ngày 20-11 đến 12-12-2017) được Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh kết luận suy giảm khả năng lao động 81%.

Điều đáng chú ý là 22 trường hợp được xác định có bệnh tật tổn thương cơ thể giống nhau.

Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Internet

Theo cách hiểu thông thường, người được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì sẽ không lao động, công tác được, không tự phục vụ được bản thân mà phải có người giúp đỡ. Nếu là công nhân, viên chức hay quân nhân nhất thiết phải cho nghỉ công tác hay xuất ngũ, hưởng chế độ (hưu trước tuổi); nếu là thân nhân người lao động hoặc người hưởng BHXH hằng tháng thì được hưởng chế độ tử tuất (nếu đủ điều kiện).

BHXH Việt Nam cho biết theo quy định của Luật BHXH, mức suy giảm khả năng lao động là căn cứ, điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hằng tháng. Luật BHXH giao bộ trưởng Bộ Y tế quy định hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Y tế chưa ban hành quy định, tiêu chuẩn để đánh giá “mức độ suy giảm khả năng lao động”.

Từ tình hình nêu trên, BHXH Việt Nam kính đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định, tiêu chuẩn xác định tỉ lệ suy giảm khả năng lao động đảm bảo tính khoa học, chính xác làm căn cứ để cơ quan BHXH giải quyết các chế độ cho người lao động và thân nhân của họ một cách chính xác, công bằng.

Việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng đáp ứng đúng, đủ các điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định sẽ đảm bảo công bằng xã hội và góp phần quan trọng trong việc đảm bảo khả năng chi trả của quỹ BHXH. Trong dài hạn, thực hiện đúng chủ trương đường lối chính sách của Nhà nước ta là đảm bảo an sinh xã hội một cách bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.