Bất ngờ: Sẽ xây thêm 2 lò phản ứng ngay tại Fukushima

Giữa lúc diễn biến tình hình ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I vẫn hết sức phức tạp, đại diện Côn y điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản cho biết đã lên kế hoạch xây dựng thêm 2 lò phản ứng hạt nhân. Được biết, TEPCO đã đệ trình phương án này lên chính quyền các cấp và có dự định bắt đầu thực hiện từ năm sau (2012).

Theo Washington Post, mặc dù các phương tiện truyền thông và công chúng “kịch liệt phản đối” cách làm TEPCO, đặc biệt là việc đổ hàng trăm ngàn tấn nước nhiễm phóng xạ ra biển, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tham vọng phát triển điện hạt nhân đang diễn biến mạnh mẽ. TEPCO cho biết họ sẽ hủy cụm lò phản ứng hạt nhân 1-4 trong sáu lò thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, thay vào đó, sẽ xây dựng nhà máy 7 và 8 trên nền đất cũ.

Thực tế, 15 ngày trước, TEPCO đã đưa ra kế hoạch về việc xây dựng thêm 2 lò phản ứng hạt nhân mới nhưng vẫn chưa thực hiện. Việc TEPCO đệ trình lên chính phủ báo cáo về việc xây thêm lò phản ứng hạt nhân trong thời điểm này được coi là khá bất ngờ và nhạy cảm.

Đến nay, đã có hơn 80.000 người phải sơ tán sang các vùng lân cận cách xa nhà máy Fukushima I để tránh nhiễm phóng xạ.

Do động đất làm hủy hoại toàn bộ hệ thống làm mát của nhà máy điện Fukushima I, các thanh nhiên liệu trong 4 lò phản ứng hạt nhân ở trong nhiệt độ quá cao, Nhật Bản đã huy động trực thăng bơm nước thẳng vào các lò phản ứng để làm mát các thanh nhiên liệu. Tuy nhiên, biện pháp này lại dẫn đến hậu quả tất yếu là không có chỗ chứa nước nhiễm phóng xạ cao. Đến nay, trong hầm ngầm của nhà máy Fukushima I đang chứa khoảng 60.000 tấn nước nhiễm xạ cao, trở thành một bài toán khó với chính phủ Nhật bản.

Ngày 4/4/2011, Nhật quyết định xả 11.500 tấn nước nhiễm xạ nhẹ ra biển để lấy chỗ chứa nước nhiễm xạ cao. Theo đại diện Nhật Bản thì lượng nhiễm xạ trong nước ít, hòa cùng với nước biển sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngược lại, giới phân tích quốc tế cho rằng việc xả nước nhiễm xạ ra biển sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các sinh vật biển.

Theo tổ chức hòa bình xanh, sau thảm họa Chernobyl năm 1986 ở Ukraina (khi ấy thuộc Liên xô cũ), cũng có một lượng phóng xạ lớn rò rỉ. 25 năm sau, thực phẩm ở đây như sữa, rau xanh, nước… vẫn nhiễm xạ, chủ yếu là cesium 137.

Cẩm Lệ tổng hợp (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.