Bắt được hai con cu li quý hiếm khi chặt tre trong vườn ở Bình Thạnh

(PLO)- Người phụ nữ đi chặt tre trong vườn nhà ở quận Bình Thạnh thì phát hiện hai con cu li rất quý hiếm nên liên hệ cho kiểm lâm để bàn giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận, đưa về cứu hộ hai con cu li do người dân tự nguyện giao.

Chị Nguyễn Thị Thúy Nga (ngụ phường 28, quận Bình Thạnh) cho biết hôm 18-5, khi đi chặt tre ở vườn nhà thì thấy hai con vật rất lạ đu trên cành cây.

Chị Nga sau đó bắt hai con vật này lại, cho vào chuồng và tìm hiểu thì biết đây là cu li rất quý hiếm nên báo cho công an phường.

cu li.jpeg
Hai con cu li được chị Nga phát hiện, bắt lại để bàn giao cho kiểm lâm. Ảnh: HT

Do không biết chăm sóc cu li, lo sợ hai con cu li ảnh hưởng sức khỏe nên chị Nga mau chóng gọi điện cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để bàn giao.

“Tôi cũng không biết hai con cu li này từ đâu đến, hi vọng sau khi được cứu hộ, chăm sóc chúng được thả về tự nhiên để bảo tồn”- chị Nga nói.

Bắt được hai con culi quý hiếm khi chặt tre trong vườn ở Bình Thạnh
Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã đến tiếp nhận, đưa về chăm sóc hai con cu li do chị Nga bàn giao. Ảnh: HT

Tiếp nhận để đưa về chăm sóc cứu hộ theo quy định, kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm TP.HCM ghi nhận đây là hai con cu li nhỏ, tên khoa học là Nycticebus pygmaeus thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Cặp cu li trên gồm một con đực và một con cái, mỗi con nặng khoảng 0,3kg.

Hôm 17-5, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận, đưa về cứu hộ một con cu li nhỏ (nặng khoảng 0,3kg) do một người dân ở TP Thủ Đức tự nguyện giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.