Theo dòng thời sự

Bắt bà Nguyễn Phương Hằng: Làm gì có ngoại lệ!

(PLO)- Pháp luật quy định rõ việc công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình nhưng nghiêm cấm việc lợi dụng nó để xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân, tổ chức khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc gì đến đã phải đến! Bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS.

Đây là động thái tiếp theo của Công an TP.HCM sau khi đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16-2 đến 29-4 để phục vụ việc xác minh, điều tra trước việc bà này bị hàng loạt công dân tố giác về việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm; vu khống họ…

Thật khó có thể liệt kê một cách đầy đủ về chuỗi livestream mà bà Hằng đã thực hiện tại nhiều địa điểm (từ nhà riêng, trên xe cá nhân đến ngoài hiện trường…) trong suốt một năm qua để công nhiên chửi bới, xúc phạm, vu khống, dọa dẫm người khác với lời lẽ, chiêu trò rất phản cảm, thiếu văn hóa.

Không hiểu tại sao và không biết căn cứ vào đâu mà bà Hằng cho phép mình nhân danh cái gọi là “thế thiên hành đạo” để mạt sát, tấn công nhiều công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước với những cái mà bà cho là “chứng cứ” - do tự tìm kiếm, thu nhặt được.

Thậm chí, khi một số người góp ý để bà Hằng thực hiện đúng hơn quyền công dân của mình theo luật định trong việc tố giác ai đó, bà Hằng không những không tiếp thu mà còn quay sang tấn công ngược lại họ với lời lẽ, chiêu trò hạ đẳng. Đỉnh điểm là việc bà cho trình chiếu clip đặt tên của những người tố cáo bà cho những chó đua, ngựa đua kèm bình luận khiếm nhã, ám chỉ trong livestream ngày 19-3.

Đó là chưa nói đến việc cùng phục vụ và đồng lõa với bà Hằng là một êkíp gồm nhiều người cùng lên sóng, làm truyền thông, phát tán những thông tin nhục mạ, độc hại, trong đó đau đớn thay - mà cũng phẫn nộ thay - còn có cả người đang giảng dạy trong ngành luật. Nhiều nhóm “fan cứng” của bà Hằng sẵn sàng hành xử bất chấp pháp luật để bảo vệ “thần tượng” của mình một cách mù quáng, gây bức xúc cực điểm cho dư luận.

Những cá nhân giúp bà Hằng lan truyền, khuếch tán, tư vấn cho bà ta về nội dung kích động, nhục mạ người khác chắc chắn sẽ được cơ quan điều tra làm rõ xử lý.

Pháp luật không cấm công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình khi phát hiện dấu hiệu sai phạm của cá nhân, tổ chức nào đó, tất nhiên quyền đó phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Nhưng cần nhấn mạnh rằng pháp luật không chấp nhận một ai nhân danh bất kỳ một điều gì để sử dụng quyền của mình nhằm xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân, tổ chức khác. Bởi điều đó là vi phạm pháp luật! Mà đã vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý!

Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, không ai được phép đứng trên luật pháp. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý một cách nghiêm minh để đảm bảo kỷ cương, phép nước.

Và vì vậy, bà tổng giám đốc của Đại Nam và đồng phạm (nếu có) cũng không thể ngoại lệ!


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.