Báo Trung Quốc nói gì về tên lửa HQ-9?

(PL)- Tờ Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc (TQ) ngày 18-2 đã đăng bài xã luận với đầu đề rất hiếu chiến: “Tàu chiến Mỹ ít đến khiêu khích, biển Nam Hải (cách gọi biển Đông của TQ) sẽ ít đi HQ-9”.

Báo vu cho các báo, đài phương Tây không phân biệt quần đảo Hoàng Sa (TQ gọi là Tây Sa) với quần đảo Trường Sa (TQ gọi là Nam Sa). Báo cho rằng TQ đã kiểm soát thực tế Hoàng Sa rồi thì báo chí phương Tây chỉ nên tranh luận về chủ quyền ở Trường Sa.

Báo ngụy biện lúc trước trên đảo Phú Lâm đã được bố trí vũ khí phòng thủ nên bây giờ báo chí phương Tây nói TQ đưa tên lửa HQ-9 đến đó thì chẳng có gì phải ngạc nhiên.

Trước dư luận và chính phủ Mỹ quan tâm vấn đề TQ quân sự hóa ở biển Đông,Thời Báo Hoàn Cầu tố điều này chứng tỏ sự hoang đường của tư duy bá quyền kiểu Mỹ.

Báo nêu lên hàng loạt ví dụ như Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự ở Philippines, thường xuyên tập trận chung với Philippines, mới đây còn được Singapore đồng ý bố trí máy bay trinh sát P-8 và Mỹ không ngừng khuyến khích các nước đồng minh như Nhật và Úc tham gia tuần tra hàng hải ở biển Đông.

Báo buộc tội hành động quân sự hóa nổi trội nhất của Mỹ là điều máy bay cất cánh từ tàu sân bay xộc vào các đảo ở biển Đông. Gần đây nhất là đầu năm nay, tàu chiến Mỹ đã “xâm nhập lãnh hải TQ” gần đảo Tri Tôn.

Báo đưa ra lập luận lập lờ rằng Mỹ ngày càng gây hấn nên TQ phải tăng cường phòng vệ các đảo trên biển Đông. Báo vờ vịt nói tầm bắn lớn nhất của tên lửa HQ-9 chỉ có 200 km nên đây là hệ thống phòng vệ chứ không thuộc phạm trù quân sự hóa. Báo cho rằng quân sự hóa các đảo nghĩa là phải xây đảo thành lô cốt và tiền đồn như đảo Guam của Mỹ.

Thời Báo Hoàn Cầubình luận chỉ cần Mỹ không đưa căng thẳng từ bên ngoài vào biển Đông thì cơ bản TQ không có động cơ để quân sự hóa. Như vậy tương lai ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ. Báo đã tố Mỹ nhiều lần phái tàu chiến và máy bay chiến đấu đến gây rối các đảo của TQ ở biển Đông, uy hiếp sự an toàn của các thiết bị và dân chúng trên đảo, vậy các đảo đó cần phải được tăng cường bố trí quân sự để phản kích. Đó là logic nhân quả và là chuyện rất bình thường trong quan hệ quốc tế hiện đại (!?).

Với giọng điệu bênh vực TQ, báo biện luận quân sự hóa biển Đông chỉ làm tăng thêm chi phí chiến lược, vì thế TQ không thể chủ động ra hạ sách quân sự hóa.

Báo đánh giá TQ như người vô tội, không phải là đạo diễn quyết định biển Đông sẽ xảy ra chuyện gì mà bị ép trong thế tương tác với hành vi gây hấn của Mỹ, bởi thế TQ phải ứng phó căn cứ vào mức độ và tính chất uy hiếp của đối phương.

Thời Báo Hoàn Cầu xảo ngôn cho rằng dù tên lửa HQ-9 có được dựng nòng trên biển Đông thì nỗi lo ngại của các nước trong khu vực cũng không lớn vì... các nước tranh chấp chủ quyền với TQ không định tranh đoạt quyền khống chế bầu trời (!?).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.