Bao nhiêu 'con em lãnh đạo' rời khỏi ngành bảo hiểm xã hội?

(PLO)- Có bao nhiêu "con em lãnh đạo" xin nghỉ việc ở ngành bảo hiểm xã hội (BHXH)? Cán bộ ngành bảo hiểm hưởng hệ số lương 1,8 liệu có quá cao?

Đó là những vấn đề được đặt ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, do BHXH Việt Nam tổ chức  sáng 27-4 tại Hà Nội.

. Báo Pháp Luật TP.HCM: Tại phiên họp của Ủy ban Về các vấn đề xã hội vừa qua, bà Nguyễn Thị Minh, Giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết nhiều con em của các lãnh đạo xin nghỉ. BHXH có thể cung cấp số liệu “con em lãnh đạo” nghỉ việc đến nay là bao nhiêu người? Nguyên nhân nghỉ và biện pháp để hạn chế để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngành ?

Lãnh đạo BHXH Việt Nam trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: VIẾT LONG

+ Ông ĐÀO VIỆT ÁNH, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Trong văn bản đơn vị trình Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua thống kê toàn ngành nhiều cán bộ, công chức, viên chức của ngành BHXH sau thời gian làm việc đã phải nghỉ việc.

Nguyên nhân nghỉ việc do áp lực công việc. Hiện có trên 50% cán bộ ngành phải làm việc với áp lực lớn, làm cả thứ Bảy, Chủ nhật, vi phạm Luật Lao động, tức làm thêm trên 200 giờ/năm. Tuy nhiên, về số liệu cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp sau…

. Báo Người Lao Động: Vừa qua, nhiều người cho rằng hệ số lương của ngành bảo hiểm là 1,8. Theo đó, mức lương trung bình của ngành là 8,86 triệu đồng/tháng, thực hư ra sao? 

+ Ông Đào Việt Ánh: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg cho phép mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại BHXH Việt Nam bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định. Như vậy, chúng tôi thực hiện đúng quy định, trên cơ sở tiết kiệm chi phí.

 Những con số trong ngành BHXH

Trước đó, tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Về các vấn đề xã hội ngày 23-4, giải trình ý kiến của các đại biểu về cải cách BHXH, trong đó có cải cách bộ máy, bà Nguyễn Thị Minh, Giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết năm 2011, BHXH Việt Nam được Bộ Nội vụ duyệt 115 vị trí,  tương ứng 27.000 biên chế. Hiện rất khó giảm được biên chế.

"Nhìn vào cường độ làm việc, tất cả địa phương đều nói không có ngành nào làm việc nhiều như BHXH. Phải làm cả thứ Bảy, Chủ nhật, vi phạm luôn Luật Lao động. Mà ở đây có nhiều con em của các lãnh đạo không chịu được áp lực nên đã xin nghỉ” -  bà Minh nói.

Cũng tại phiên họp này, liên quan đến tiền lương của ngành BHXH, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) cho rằng đó là niềm mơ ước của bà: “Tôi có một ước mơ, làm sao để cho nhân viên y tế của chúng tôi, các bác sĩ, dược sĩ, y tá, điều dưỡng mới ra trường được hưởng mức lương 1,8 lần như BHXH và mức lương trung bình 8,86 triệu đồng/tháng. Đấy là mức lương mơ ước của bản thân tôi, lương tôi cũng chưa đến chừng ấy”, bà Lan nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.