Bảo hiểm xã hội Phú Yên xin lỗi 64 giáo viên mầm non

(PLO)- Chiều 12-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Phú Yên, cho biết cơ quan này đã tổ chức gặp gỡ, có thư nhận sai sót, xin lỗi gửi đến 64 giáo viên mầm non ở tỉnh này do tính nhầm lương hưu phải truy thu.
Theo ông Vinh, qua rà soát, có ít nhất 64 giáo viên mầm non bị truy thu lương hưu. Trong đó, nhiều người bị truy thu từ giữa năm 2014 đến nay với mức gần 1 triệu đồng mỗi tháng. Người bị truy thu nhiều nhất trên 40 triệu đồng.
Ông Vinh thừa nhận nguyên nhân là sai sót của BHXH Phú Yên trong cách tính hưởng lương hưu.
Theo lý giải của ông Vinh, trước năm 2000, các giáo viên mầm non trên thuộc diện ngoài công lập, do UBND xã trả tiền lương, không được đóng BHXH.
Theo Luật BHXH sửa đổi bổ sung năm 2014, trong thời gian trước năm 2000, các giáo viên trên được xét nhận lương hưu tính theo diện doanh nghiệp. Tuy nhiên, BHXH Phú Yên đã nhầm lẫn khi tính chế độ lương hưu theo diện biên chế Nhà nước.
Do đó, sau khi rà soát, BHXH Phú Yên đã ra quyết định điều chỉnh lương hưu đối với 64 giáo viên. Theo đó, mức lương hưu của các giáo viên này bị giảm 600.000-900.000 đồng/tháng/người.
Trong khi đó, theo ông Vinh, số giáo viên bị giảm trừ, truy thu lương hưu sẽ còn tăng hơn nữa do BHXH Phú Yên đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh.

Bảo hiểm xã hội Phú Yên xin lỗi 64 giáo viên mầm non ảnh 1
Nhiều giáo viên mầm non đã nghỉ hưu ở Phú Yên lo lắng vì bị giảm trừ, truy thu lương hưu. Ảnh: ĐT

Phản ánh với PV, nhiều giáo viên mầm non nói họ hết sức bất ngờ khi nhận thông báo từ BHXH Phú Yên về giảm trừ lương hưu, truy thu hàng chục triệu đồng đối với các giáo viên đã nghỉ hưu này. Nhiều giáo viên mầm non vốn đã bị thiệt thòi do lương quá thấp, đời sống rất khó khăn nay càng thêm khốn đốn.

Trước tình hình này, giám đốc BHXH Phú Yên cho biết đang xin ý kiến UBND tỉnh, BHXH Việt Nam cho truy thu cao nhất là 500.000 đồng/tháng/người cho đến truy thu đủ. Thời gian bắt đầu thu từ sau Tết nguyên đán 2018.
“Nếu giáo nào không đồng ý với phương án này hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì có đơn gửi cơ quan BHXH. Chúng tôi sẽ xin ý kiến cấp trên để giãn thời gian truy thu hoặc có giải pháp khác” - ông Vinh nói.
Trả lời câu hỏi của PV về trách nhiệm của BHXH Phú Yên trong sự việc này, ông Vinh cho hay BHXH Phú Yên sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân gây ra sai sót trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.