Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thiếu bốn người

(PLO)- Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND, giữ chức bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ban chấp hành khóa mới của Đảng bộ TP Hải Phòng khuyết một chức danh phó bí thư còn Ban Thường vụ thiếu bốn người.

Sáng 24-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Thành ủy.

Họp báo sau đại hội

Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND TP, được bầu giữ chức bí thư Thành ủy. Bà Nguyễn Thị Nghĩa tái đắc cử chức vụ phó bí thư Thành ủy. Như vậy, Ban Chấp hành khóa mới của Đảng bộ TP Hải Phòng bầu khuyết một chức danh phó bí thư.

Ban Chấp hành khóa mới gồm 56 ủy viên cũng đã bầu ra Ủy ban kiểm tra Thành ủy gồm chín người, bầu ông Đỗ Mạnh Hiến làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Các ủy viên Ban Chấp hành cũng bầu 11 người vào Ban Thường vụ (khuyết bốn người so với dự kiến).

 Ông Lê Văn Thành

Ông Lê Văn Thành cho biết sắp tới UBND TP Hải Phòng sẽ trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý.

Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành sinh năm 1962 tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), là cử nhân kinh tế, từng làm giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm