Ban hành nghi thức giỗ tổ Hùng Vương

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL)vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghi thức tưởng niệm các vua Hùng trong ngày tổ chức giỗ tổ Hùng Vương.

Lễ Giỗ tổ sẽ được tiến hành ngày 10-3 âm lịch hàng năm. Lễ phẩm bao gồm 18 chiếc bánh chưng bọc lá dong tươi, lạt màu đỏ, 18 chiếc bánh dày có dán chữ phúc và hương hoa, trầu cau, rượu nước và ngũ quả. Trang phục trên cơ sở lễ phục đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (cũ) duyệt thống nhất sử dụng năm 2004, nhạc lễ sử dụng đĩa nhạc Giỗ tổ Hùng Vương của Bộ Văn hóa- Thông tin đã duyệt thống nhất sử dụng. Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm chẵn sẽ do Bộ VH-TT&DL tổ chức, năm lẻ do tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Theo thống kê của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL), cả nước có trên 1.400 di tích thờ vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Nhiều năm qua, các di tích này cũng đều tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm trong ngày giổ tổ 10-3 âm lịch nhưng chưa thống nhất trong các nghi thức.

(Theo VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm