Bàn giao con rồng Nam Mỹ đi lạc ngoài đường cho cơ sở cứu hộ

(PLO)- Một người dân đang đi trên đường phát hiện con rồng Nam Mỹ đi lạc nên bắt mang đến nộp cho chính quyền địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với UBND phường Tiến Thành bàn giao một con rồng Nam Mỹ cho cơ sở nuôi hợp pháp để cứu hộ động vật hoang dã.

rồng Nam Mỹ
Bề ngoài con rồng Nam Mỹ rất hầm hố

Theo đó, rồng Nam Mỹ còn được gọi là tiểu khủng long, được bàn giao cho cơ sở nuôi của ông Đặng Quan Dũng ở thôn Tân Điền, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Theo kiểm lâm, cơ sở của ông Dũng có mã số 43-26/B-LDG, được cấp phép cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn động vật theo quy định hiện hành.

Trước đó, ông Lê Văn Hai (69 tuổi, trú khu phố 7, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) trong lúc đi làm đã phát hiện con vật này đi lạc ngoài đường nên bắt giao cho UBND phường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam đã cử cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng lập thủ tục, hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo các nhà khoa học, rồng Nam Mỹ có tên khoa học là Iguana iguana, còn gọi là cự đà xanh. Loài này có nguồn gốc ở vùng Nam Mỹ và vùng biển Caribe. Khi trưởng thành, loài này có thể đạt chiều dài đến hơn 2 mét, nặng khoảng 9 kg. Cá thể vừa được bàn giao có vẻ ngoài hung dữ với toàn thân màu đỏ giống như một loài kỳ nhông khổng lồ.

Rồng Nam Mỹ là loài động vật nằm trong Phụ lục II của Công ước CITES. Việc buôn bán và nuôi dưỡng loài này được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, rồng Nam Mỹ không bị cấm nuôi hoàn toàn nhưng chủ sở hữu cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và phải đăng ký với cơ quan kiểm lâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.