Bàn giao 5 con bồ câu Nicoba quý hiếm cho Vườn Quốc gia Côn Đảo

(PLO)- 5 con bồ câu Nicoba quý hiếm  vừa được Phòng Kinh tế đặc khu Côn Đảo bàn giao cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo chăm sóc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 5 con chim bồ câu Nicoba - một loài chim quý hiếm từ Phòng Kinh tế đặc khu Côn Đảo (TP.HCM).

Theo Phòng Kinh tế đặc khu Côn Đảo, những con bồ câu Nicoba này bị lạc, có dấu hiệu bị thương do người dân phát hiện và tự nguyện chuyển giao cho đơn vị.

Theo quy định, 5 con bồ câu Nicoba sẽ được thả về môi trường tự nhiên. Do bị thương nên trước mắt chúng sẽ được Vườn Quốc gia Côn Đảo chăm sóc, đảm bảo sức khỏe.

Bồ câu Nicoba được bàn giao cho Vườn Quốc gia Côn Đảo chăm sóc. Ảnh: VQG
Bồ câu Nicoba được bàn giao cho Vườn Quốc gia Côn Đảo chăm sóc. Ảnh: VQG

Sau khi tiếp nhận, cán bộ Vườn Quốc gia Côn Đảo đã kiểm tra sức khỏe tổng thể của 5 con chim bồ câu Nicoba. Trong đó, có 1 chim trống và 4 chim mái, trọng lượng từ 190 g đến 250 g.

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đồng ý tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc 5 con bồ câu Nicoba. Khi chim hồi phục sức khỏe, đảm bảo thích nghi với môi trường sống tự nhiên, đơn vị sẽ thông báo với Phòng Kinh tế để các bên triển khai tái thả về môi trường sống tự nhiên.

Việc thả chim về môi trường tự nhiên sẽ giúp tăng cường số lượng cá thể trong quần thể, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

1000036473.jpg
Bồ câu Nicoba là loài chim quý được phát hiện sinh sống ở Côn Đảo

Ông Hậu cho biết thêm, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ người dân trong việc bàn giao các loài động vật hoang dã quý hiếm. Ông cũng kêu gọi người dân không mua bán, săn bắt và tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Thông tin thêm về bồ câu Nicoba

Chim bồ câu Nicoba, có tên khoa học là Caloenas nicobarica, là loài chim thuộc họ bồ câu, được phân bố ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Loài chim này nổi bật với bộ lông nhiều màu sắc rực rỡ, đặc biệt là phần cổ có lông dài màu xanh lục ánh kim, giống như một chiếc bờm. Lông đuôi ngắn và có màu trắng, tạo nên sự tương phản độc đáo.

Chim bồ câu Nicoba sống chủ yếu trong các khu rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn và các đảo nhỏ. Chúng thường làm tổ trên cây cao, đẻ trứng và ấp nở. Thức ăn chính của chúng là các loại hạt, quả và côn trùng nhỏ.

Do môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt trái phép, số lượng chim bồ câu Nicoba ngoài tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng, khiến chúng được đưa vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ.

Tại Việt Nam, chim bồ câu Nicoba được ghi nhận xuất hiện ở một số nơi, trong đó Côn Đảo được xem là một trong những môi trường sống lý tưởng cho loài chim này.

Với hệ sinh thái đa dạng và phong phú, Côn Đảo không chỉ là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm mà còn là nơi để các nhà khoa học nghiên cứu và bảo tồn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.