Bác sĩ Việt Nam cứu nhiều người nước ngoài bị đột quỵ và xuất huyết não

(PLO)- Đa số người nước ngoài là khách du lịch hoặc sang Việt Nam công tác nên không có người thân đi cùng nhưng bác sĩ Việt Nam không từ chối cấp cứu.

Chiều 23-12, Bệnh viện (BV) Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ cho biết nơi đây vừa cứu sống ông N.O (45 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) bị nhồi máu máu cơ tim cấp.

Trước đó, BV tiếp nhận ông N.O trong tình trạng đau ngực kèm khó thở, vã mồ hôi. Trợ lý của ông cho biết khi đang làm việc thì ông rơi vào tình trạng nói trên nên được đưa tới BV.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe bệnh nhân người Nhật sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm và siêu âm cho thấy ông N.O bị nhồi máu cơ tim cấp trong tình trạng nguy kịch. Do đó, các BS nhanh chóng tái thông đoạn động mạch vành phải đang bị tắc hoàn toàn.

Sau 2 ngày can thiệp, hiện sức khỏe ông N.O ổn định, giảm đau ngực và bớt khó thở. 

BS Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa Tim mạch của BV Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ, cho biết ông N.O trước nay chưa ghi nhận bệnh lý nào, cũng như không hút thuốc. “Ông N.O hiện là lãnh đạo công ty nên phải chịu áp lực công việc quá lớn và kéo dài, lại thường bỏ bữa cơm. Đây có thể là yếu tố nguy cơ dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp” – BS Cường cho biết thêm.

Trước đó, BV cũng đã cứu nhiều bệnh nhân người nước ngoài bị đột quỵ. Trong đó, có một BS người Pháp khi đi du lịch và một chuyên gia y tế người Mỹ khi đang làm việc.

Mới đây, ông W.S (56 tuổi, thuyền trưởng người Indonesia đang công tác tại Việt Nam) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất nhận thức, yếu liệt tay chân. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy ông W.S bị xuất huyết não có tiền sử tăng huyết áp, nguy cơ tử vong cao.

Sau hơn 3 tháng điều trị tích cực bằng phẫu thuật cầm máu và hồi sức tích cực, ông W.S phục hồi sức khỏe và trở về nước.

TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc chuyên môn BV Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ, cho biết đa số người nước ngoài là khách du lịch hoặc sang Việt Nam công tác nên không có người thân đi cùng. Tuy nhiên, BV không từ chối cấp cứu khi bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch. “Đây là minh chứng cho thấy ngành y tế Việt Nam đã và đang phát triển khá mạnh, tạo được niềm tin cho bệnh nhân người nước ngoài” – TS-BS Cường chia sẻ.

Phân loại các dạng đột quỵ
Phân loại các dạng đột quỵ
(PLO)- Đột quỵ xảy ra khi não không đủ ôxy khiến cho các tế bào não chết, não thiếu ôxy càng lâu tổn thương càng nhiều…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.