Bác sĩ thành phố về U Minh thăm bệnh cho bà con

 
(PLO)- Ngoài việc khám bệnh, phát thuốc cho bệnh nhân nghèo, các bác sĩ còn phối hợp với chính quyền địa phương trao quà và bằng khen cảm ơn các mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 tới đây.

Trong 3 ngày từ 21 đến 23-7, đoàn bác sĩ BV Trưng Vương TP.HCM phối hợp với Hội chữ thập đỏ TP.HCM đã dành những ngày cuối tuần để về huyện U Minh, tỉnh Cà Mau khám chữa bệnh cho bà con nghèo nơi đây.

Đa phần bà con đều biết mình mắc bệnh gì, đau chổ nào. Tuy nhiên tất cả đều có tâm lý chờ đợi vì họ cho rằng khi nào bệnh nặng không đi nổi mới đi khám.

Bà con huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đến Trạm Y tế xã Khánh Lâm khám chữa bệnh. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

“Nhà tôi nghèo lắm, nay đã 91 tuổi rồi, gần đất xa trời, sống nay chết mai nên cứ thế mà sống. Chồng tôi mất lâu rồi, các con cũng đi làm xa kiếm tiền nuôi gia đình riêng. Bởi vậy tôi sống một mình, đau ốm gì cũng gượng cho tới ngày mất chứ có dám đi khám đâu, sợ tốn tiền, lại ngại đi xa. Mấy nay xã gọi ra có bác sĩ tới khám bệnh, tui đi nhờ vỏ lãi nhà hàng xóm tới đây coi bị bệnh gì, sẵn hỏi luôn bác sĩ coi sống được mấy năm nữa”, bà Nguyễn Thị Út (xã Khánh Lâm, huyện U Minh) chia sẻ.

Biết được cái khó của bà con, các bác sĩ BV Trưng Vương hay sắp xếp đi về các huyện nghèo thường xuyên để khám bệnh. Tỉnh Cà Mau chúng tôi đi một năm hai lần. Khi chúng tôi khám, nhiều người dân biết bệnh của mình, nói rất rõ bệnh của mình nhưng không có thuốc uống thường xuyên vì có lẽ điều kiện ở đây không có. Qua thăm khám cho hơn 300 bệnh nhân đợt này, đa phần bà con mắc các bệnh thường gặp tuổi già như đau nhức xương khớp, mệt mỏi, ăn uống không ngon.. Với một số trường hợp bệnh nặng, chúng tôi không cho thuốc mà khuyên người bệnh nên đi khám, tầm soát ở bệnh viện lớn hơn, có đầy đủ máy móc hơn để chẩn đoán bệnh chính xác nhằm sớm có biện pháp điều trị” – BS Cao Tấn Phước, Phó giám đốc Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) nói.

Cuộc sống khó khăn, công thêm với giao thông đi lại không thuận lợi, BV lại quá xa so với nơi mình sống đã tạo nên rất nhiều khó khăn cho bà con nơi đây.

Ngoài chương trình khám bệnh từ thiện, Đoàn bác sĩ BV Trưng Vương còn phối hợp với Hội chữ thập đỏ TP, hội cựu chiến binh tỉnh Cà Mau.. trao nhiều phần quà có các mẹ Việt Nam anh hùng, những cựu chiến binh, gia đình chính sách  nhân ngày 27-7 sắp tới. Đồng thời đoàn cũng trao các phần quà khác như mì gói, gạo, sách vở.. cho các em học sinh và bà con huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Bác sĩ thành phố về U Minh thăm bệnh cho bà con ảnh 3

Bà con đến khám đa phần là những người lớn tuổi.

Những cựu chiến binh ngày xưa vui mừng khi gặp lại nhau

Biết được cái khó của bà con các bác sĩ BV Trưng Vương hay sắp xếp đi về các huyện nghèo thường xuyên để khám bệnh.

Khám bệnh xong được phát thuốc miễn phí. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.