Bác sĩ không cho nhập viện, bé bốn tuổi tử vong

Ngày 27-11, gia đình bệnh nhi Võ Hoàng Minh Châu (4 tuổi, ở P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) phản ảnh, bé bị sốt cao và nôn ói vào chiều 25-11.

Ngay chiều 25-11, gia đình đưa bé Châu đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Tại đây, bé được bác sĩ khám, cho toa thuốc hạ sốt rồi cho về nhà. Gia đình đưa bé về nhà, cho uống thuốc và lau mát nhưng bé vẫn không bớt nên khoảng 3g ngày 26-11 gia đình tiếp tục chở bé vào cấp cứu tại bệnh viện này.

Bác sĩ không cho nhập viện, bé bốn tuổi tử vong ảnh 1

 Không được chủ quan khi bé đột nhiên bị nôn ói, sốt cao không rõ nguyên nhân. Hình minh họa

Lần này, bác sĩ trực khám cũng cho thuốc hạ sốt và nói bé bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. Mặc dù gia đình tha thiết đề nghị bác sĩ cho bé nhập viện theo dõi, nhưng bác sĩ vẫn kêu đưa bé về nhà. Đến lần thứ ba được gia đình đưa vào bệnh viện này cấp cứu thì bé đã tử vong.

Gia đình nạn nhân cho rằng bác sĩ ở khoa cấp cứu của bệnh viện quá vô tâm, không cho bé nhập viện theo dõi, giữa đêm hôm mà bắt gia đình đưa bé về nhà khiến bé chết tức tưởi.

Bác sĩ Trần Văn Dễ, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết sáng 27-11, bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn để xem xét về trường hợp tử vong của bé Võ Hoàng Minh Châu.

Theo báo cáo của các bác sĩ tiếp nhận bệnh, bệnh nhi sốt hơn 390C, có nôn ói, nên chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa, cho thuốc hạ sốt, thuốc tiêu hóa và cho về nhà theo dõi.

“Lần thứ ba vào cấp cứu thì bé đã tử vong, quá trình tử vong nhanh như vậy chúng tôi nghĩ nhiều đến nguyên nhân do bệnh lý viêm cơ tim cấp” - ông Dễ nói.

Tuy nhiên, ông Dễ thừa nhận về chuyên môn, việc bác sĩ tiếp nhận bệnh vào lúc 3g sáng, bệnh nhi sốt cao mà không cho nhập viện theo dõi là sai hoàn toàn. Theo ông Dễ, trong trường hợp này, bác sĩ thiếu kinh nghiệm, chưa đánh giá được hết diễn biến của bệnh và chủ quan.

“Bệnh viện đã cử đại diện đến gia đình chia buồn và hỗ trợ tiền mai táng cho bé. Trước mắt, trong khi chờ họp hội đồng chuyên môn và hội đồng kỷ luật bệnh viện để đánh giá mức độ sai sót của bác sĩ trực, chúng tôi đã tạm đình chỉ về chuyên môn đối với bác sĩ trực tiếp nhận bệnh” - ông Dễ nói. 

Theo T.LŨY (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.