Bắc Giang: 1.300 tấn chất thải công nghiệp 'bốc hơi'?

(PLO)- Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra đột xuất việc xử lý chất thải rắn đối với một công ty xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy có hơn 1.300 tấn chất thải rắn do công ty này xử lý “bốc hơi” một cách khó hiểu.

Cụ thể, cuối tháng 7-2017, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an  tỉnh Bắc Giang kiểm tra nhà máy xử lý chất thải của Công ty CP Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình (Công ty Hòa Bình) đóng tại xã Nham Sơn (huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Kết quả kiểm tra cho thấy các công ty chủ nguồn chất thải đã không giám sát quá trình vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định, có những số liệu mâu thuẫn nhau. Đặc biệt phía Công ty Hòa Bình đã sử dụng một phần chất thải công nghiệp trên để trải cấp phối, chống lấy tại khu vực nhà máy.

Cụ thể: Công ty Hòa Bình báo cáo đã tiếp nhận tổng khối lượng cát đúc thải từ Công ty TNHH Selta (địa chỉ tại 15A1, Cát Linh, Hà Nội) là hơn 157 tấn, trong đó năm 2016 tiếp nhận gần 95 tấn, sáu tháng đầu năm 2017 tiếp nhận khoảng 62 tấn. Tuy nhiên, qua xác minh thực tế tại Công ty Selta cho thấy năm 2016, Công ty Selta đã bàn giao cho Công ty Hòa Bình 132,6 tấn cát đúc thải. Như vậy chỉ tính riêng năm 2016, Công ty Hòa Bình đã cho “bốc hơi” 37,7 tấn chất thải của Công ty Selta.

Cát thải công nghiệp được phía Công ty Hòa Bình sử dụng để trải cấp phối, chống lầy tại khu vực nhà máy xử lý chất thải đặt tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Cũng theo Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, Công ty Hòa Bình tiếp nhận hơn 2.609 tấn cát đúc thải từ Công ty Honda Việt Nam (địa chỉ tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc), trong đó năm 2016 tiếp nhận hơn 1.022 tấn, sáu tháng đầu năm 2017 tiếp nhận 1.587 tấn. Số cát đúc thải này được Công ty Hòa Bình cho biết đã chuyển giao cho một đơn vị làm vật liệu xây dựng tại Hải Dương (Công ty CP Tập đoàn Thành Công) xử lý với khối lượng gần 583 tấn vào năm 2016 và gần 742 tấn vào năm 2017. Tuy nhiên, qua kiểm tra, thấy số liệu báo cáo xử lý cát thải giữa các công ty này vênh nhau hơn 1.284 tấn, trong đó năm 2016 vênh hơn 439,6 tấn, năm 2017 là hơn 845 tấn.

Trước dấu hiệu hơn 1.300 tấn chất thải phải xử lý theo quy định vênh nhau ở sổ sách, ngày 31-7-2017, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã có văn bản yêu cầu phía Công ty Selta, Công ty Honda và Công ty Thành Công có văn bản giải trình làm rõ sự sai lệch, gửi về sở này trước ngày 5-8. Tuy nhiên theo Sở TN&MT, cho đến nay ngoài phía Công ty Thành Công, các đơn vị như Honda và Selta chưa có văn bản giải trình gửi về Sở.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 8-9, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Tuyến cho hay vụ việc này đang được Sở tiếp nhận, làm rõ. “Chúng tôi đã giao cho anh em ở Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh làm rõ, xử lý. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin” - ông Tuyến nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.