Bác bỏ quan điểm sai trái của Trung Quốc về biển Đông

(PL)- Ngày 8-5, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước một số phát biểu của phía Trung Quốc cho rằng Việt Nam đã mở rộng, bồi đắp quy mô lớn tại các đảo, đá mà theo phía Trung Quốc, Việt Nam “chiếm giữ” ở biển Đông.

Trung Quốc đang gấp rút tiến hành cải tạo, mở rộng đất trái phép trên khu vực Biển Đông (ảnh: AFP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982”.

Gần đây phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc có công hàm gửi phái đoàn thường trực các nước tại Liên Hiệp Quốc, trong đó khẳng định “chủ quyền và các yêu sách liên quan” của Trung Quốc ở biển Đông. Trung Quốc cũng cho rằng các hoạt động xây dựng của nước này tại các đảo và bãi ở biển Đông là “hợp pháp, chính đáng và đúng đắn”… Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định đây là những quan điểm sai trái và không có bất kỳ cơ sở pháp lý, lịch sử cũng như thực tế nào. “Ngày 30-4-2015, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã có công hàm gửi phái đoàn thường trực các nước tại Liên Hiệp Quốc bác bỏ những quan điểm đó của phía Trung Quốc” - ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm