Bà Rịa-Vũng Tàu: Phạt 180 người không đeo khẩu trang

(PLO)- Từ ngày 30-4 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 180 người không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt 270 triệu đồng.

Ngày 3-5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, giải pháp trong thời gian tới.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh, đặc biệt trong và sau dịp lễ 30-4 và 1-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các địa phương nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, đồng thời có biện pháp xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tỉnh từ nay đến sau lễ 30-4 và 1-5. Yêu cầu tất cả người dân, công chức, viên chức, người lao động khi ra khỏi tỉnh hoặc đi các nơi khác về lại địa phương phải thực hiện nghiêm phòng chống dịch theo quy định.

TP Vũng Tàu kiểm tra, phát khẩu trang cho người dân. Ảnh: TH 

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá: Trong mấy ngày lễ, cán bộ các địa phương trong tỉnh đã rất lăn xả, cố gắng để có kết quả như hôm nay.

“Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình một số địa phương, trong đó có Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua phân tích, đánh giá nghiêm khắc, tỉnh nhận thấy có những lỗ hổng, có những khiếm khuyết. Do đó dù vẫn là ngày nghỉ lễ, lãnh đạo tỉnh quyết định phải họp để kiểm điểm, đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời, đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”- ông Thanh khẳng định.

Ngoài tuyên truyền nhắc nhở, tỉnh BR-VT yêu cầu phải xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, kể từ 3-5

Theo ông Thanh, ngày 3-5 lượng du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu giảm. Tuy nhiên người dân trong tỉnh đi nghỉ lễ ở các nơi trở về nhiều. Do đó phải kiểm soát chặt, yêu cầu khai báo y tế đúng quy định.

Ngày 4-5 bắt đầu bầu cử sớm ở một số địa phương trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Thanh yêu cầu các địa phương phải đảm bảo tốt công tác bầu cử và tiến hành các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

Tháng 5 là tháng cao điểm trên mọi phương diện đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ các trung tâm cách ly, các đối tượng cách ly và sau cách ly trở về cách ly tại gia đình.

Ngoài tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành phòng chống dịch cần phải xử phạt nghiêm, chặt chẽ hơn. “Không thể nói không quản lý được thì đóng cửa, mà phải tự thay đổi để quản lý được. Như vậy vừa có thể vừa phòng chống dịch hiệu quả, chặt chẽ nhưng kinh tế xã hội  lại phát triển. Nếu bỏ chống dịch, chỉ lo phát triển kinh tế xã hội hoặc ngược lại, thực hiện tốt chỉ một trong hai chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ”- ông Thanh nhấn mạnh. 

Xử phạt 180 người không đeo khẩu trang

Từ ngày 30-4 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 180 người không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt 270 triệu đồng.

Cụ thể: Vũng Tàu (30), Bà Rịa (25), thị xã Phú Mỹ (3), huyện Đất Đỏ (18), huyện Xuyên Mộc (74), huyện Long Điền (15), huyện Châu Đức (2), huyện Côn Đảo (13).

Cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xử phạt 17 cơ sở kinh doanh không chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Từ 4 giờ sáng 3-5, TP Vũng Tàu đã ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, bãi tắm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.