Bà Rịa- Vũng Tàu hỗ trợ người lao động tự do mất việc do COVID-19

(PLO)- Mức hỗ trợ tháng đầu tiên mất việc (đủ 30 ngày liên tục) là 1,5 triệu đồng/người. 

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao tự do gặp khó khăn căn cứ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, các đối tượng lao động tự do được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị mất việc làm, không có việc làm do yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để phòng chống dịch hoặc bị tác động trực tiếp của dịch bị mất việc.

Cụ thể gồm: Người buôn bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Bán lẻ vé số lưu động; Thu gom rác, thu mua phế liệu; Bốc xếp, vận chuyển hàng hóa; Lái xe ôm, xe xích lô, xe ba gác; lái xe chở khách, chở hàng thuê; Tự làm hoặc làm việc cho cá nhân, làm việc trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, du lịch, vận tải, sản xuất không có hợp đồng lao động.

Mức hỗ trợ tháng đầu tiên (đủ 30 ngày liên tục) là 1,5 triệu đồng/người.

Người chở hàng thuê, bán hàng rong, chạy xích lô cùng nhiều người làm nghề tự do khác mất việc do COVID-19 được chăm lo, hỗ trợ-Ảnh:TK

Trong trường hợp mất việc không đủ một tháng hoặc không liên tục trong tháng, mức hỗ trợ 50 nghìn đồng/người/ngày.

Nếu người lao động mất việc trên một tháng, cứ mất việc làm một tháng (đủ 30 ngày) hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa không quá 3, 5 triệu đồng/người.

Riêng với đối tượng là người bán vé số đã được hỗ trợ 750 nghìn đồng/người theo văn bản 8310/UBND-VP ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh thì thời gian hỗ trợ do mất việc làm tại quyết định này sẽ thực hiện từ ngày thứ 16 mất việc làm trở đi.

Thời gian người lao động bị mất việc được hưởng hỗ trợ áp dụng từ ngày 01/5/2021 đến 31/12/2021.

Thời gian thực hiện hỗ trợ (thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ) từ ngày ban hành quyết định này đến hết ngày 31/1/2022.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn các địa phương và người dân về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ cho người lao động tự do.

Rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ từ UBND huyện, thị xã, thành phố để tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại quyết định này.

Như PLO thông tin, trước đó ít ngày, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã ban hành kế hoạch để hỗ trợ người lao động có hợp đồng, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bà Rịa- Vũng Tàu tính đến ngày 15-7 ghi nhận 125 ca mắc COVID-19, tình hình dịch diễn biến phức tạp ở 6/8 huyện, thị thành phố trong tỉnh. Riêng TP Vũng Tàu đã phải áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố 14 ngày theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch từ 00 giờ 14-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.