ATM quá tải, cãi lộn vì không rút được tiền tiêu Tết

(PLO)- Hàng loạt cây ATM rơi vào tình trạng quá tải, không thể rút được tiền khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong những ngày cận Tết nguyên đán 2018.

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến Tết nguyên đán 2018, nhu cầu rút tiền mặt của người dân tăng cao. Khắp các con phố Hà Nội, hình ảnh hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt tại các cây ATM rất dễ bắt gặp.

Mặc dù cuối tháng 1-2018, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải đảm bảo cung ứng tiền trong dịp Tết nguyên đán năm 2018 và hoạt động thông suốt hệ thống máy giao dịch tự động ATM, tuy nhiên tình trạng ATM "chết" vẫn diễn ra phổ biến.

Khảo sát tại một số tuyến phố lớn như Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh, Đào Tấn...., 70% số cây ATM đều không thể rút tiền.

Đáng chú ý, tại chi nhánh Agribank trên đường Trần Đăng Ninh có tới bốn cây ATM nhưng tất cả đều "chết lâm sàng". Một máy báo lỗi, ba máy còn lại đã hết tiền, không thể phục vụ khách hàng.

Việc hàng loạt cây ATM không thể rút tiền khiến nhiều người dân rơi vào cảnh "có tiền mà không được tiêu".

Chị Đinh Thị Như Loan (27 tuổi, quê Hòa Bình) cho hay lương và thưởng của chị đều trả qua thẻ. Sáng nay, để rút được 10 triệu đồng biếu cha mẹ cũng như sắm Tết, chị phải chạy qua 4 con phố, hơn 10 máy ATM mới có thể rút được tiền.

Do lượng người có nhu cầu rút tiền mặt tăng đột biến, không chỉ ban ngày mà đến cả tối, các máy ATM vẫn chật kín người.

Tình trạng này càng trầm trọng hơn tại các khu công nghiệp. Do số lượng người quá đông, xếp hàng chờ đợi trong thời gian dài, một số đã không giữ được bình tĩnh, dẫn đến cãi lộn vì "người trước rút hết tiền nên ATM không còn tiền cho người sau rút".

Tình trạng máy ATM không thể rút tiền đã trở thành câu chuyện "đến hẹn lại lên" vào mỗi dịp Tết. Và dù năm nào Ngân hàng Nhà nước cũng có chỉ đạo khắc phục nhưng bài toán vẫn chưa được giải.

Việc này khiến cho hàng ngàn người dân, nhất là các công nhân và lao động nghèo chật vật, khổ sở hơn khi Tết sắp về.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.